Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết tại Bình Định

- Thứ Ba, 25/01/2022, 05:53 - Chia sẻ
Chiều 24.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Ảnh: Nguyễn Hùng

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác tiếp công dân năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của Bình Định tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển, với 15/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 4,11%, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ năm 2020 và tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được củng cố, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực.

Năm 2022, Bình Định phấn đấu chỉ tiêu tổng sản phẩm địa phương GRDP tăng 6 - 6,5%, với mục tiêu tổng quát: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp kích thích nền kinh tế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Bình Định cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên mức trung bình so với cả nước; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội”.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhân dân tỉnh Bình Định đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân; quan tâm, đóng góp xây dựng để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Chính phủ. Đoàn ĐBQH tỉnh cần tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai có hiệu quả, đi vào thực chất 4 chuyên đề giám sát lớn trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và chúc Tết tại huyện Tây Sơn, Bình Định
Ảnh: Nguyễn Hùng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, lực lượng vũ trang, Đoàn ĐBQH tỉnh; trao 500 suất quà tặng công nhân, người nghèo tỉnh Bình Định bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

+ Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung và Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Bảo tàng Quang Trung) tưởng nhớ công đức của Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia khu vực II; trao tặng 50 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

Đến thăm Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Tài (thành phố Quy Nhơn), Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm hỏi, tặng quà Tết cho công nhân và nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch của công ty; đặc biệt lưu ý đơn vị đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, chăm lo đời sống cho công nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội chúc cán bộ công nhân, người lao động nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Đến thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ thuộc Bộ Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, yêu cầu Trung đoàn tiếp tục tập trung công tác huấn luyện thường xuyên tại thao trường, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các phương án, tổ chức luyện tập thành thục, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trước mắt bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, đồng thời chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo TTXVN