Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết tại tỉnh Đồng Tháp

- Thứ Năm, 13/01/2022, 18:38 - Chia sẻ
Ngày 13.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Đỗ Quang Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Dân nguyện Lê Thị Nguyệt.

Quang cảnh buổi làm việc tại Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, với phương châm “cao hơn một mức và nhanh hơn một bước”, cùng sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhân dân, Đồng Tháp đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Từ tháng 10.2021 đến nay, Đồng Tháp đã chuyển trạng thái thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, tăng trưởng và quy mô nền kinh tế tiếp tục duy trì, gia tăng. Đến nay, tỉnh đã cơ bản vượt qua thời kỳ cao điểm của đại dịch và đang từng bước thực hiện mục tiêu "thích ứng linh hoạt, an toàn, khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội". Đồng Tháp đã đủ điều kiện phân loại cấp độ dịch cấp tỉnh là cấp độ 1 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP.

Năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì mức cao so với cùng kỳ (tăng 3,04%), Đồng Tháp có thêm 5 xã được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Cao Lãnh là địa phương thứ 5 của tỉnh được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP vượt so với kế hoạch. Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ có thời điểm 75% doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ngừng hoạt động, tuy nhiên, với sự linh hoạt thích ứng vượt khó của các doanh nghiệp, đến tháng 10.2021 khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ - CP của Chính phủ, các doanh nghiệp đã tái hoạt động mạnh mẽ, không chỉ nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường, đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.  

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà cho con nuôi của các chiến sĩ Đồn biên phòng Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự

Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo ổn định, đặc biệt sắp xếp ổn thỏa cho hơn 70.000 bà con hồi hương. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 giảm còn 1,36%. Hưởng ứng chương trình toàn quốc “Sóng và máy tính cho em”, tỉnh đã vận động được 11,88 tỷ đồng, 5.000 thiết bị hỗ trợ cho công tác dạy và học trực tuyến. Chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, lãnh đạo tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị gần 7 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo được đón tết đầy đủ, ấp áp hơn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tận dụng mọi cơ hội, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mà Quốc hội đã thông qua, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. 

 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng 500 phần quà cho các hộ nghèo và khó khăn tỉnh Đống Tháp dịp tết 2022

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp một mùa xuân thắng lợi, năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao 500 phần quà trị giá 600 triệu đồng tặng nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

+ Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã tới thăm Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn tại thành phố Cao Lãnh, một trong những công ty dẫn đầu của Đồng Tháp về chế biến và xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm về các tra, cá ba sa.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban giám đốc công ty Vĩnh Hoàn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận sự nỗ lực của công ty trong thời gian chống dịch Covid -19. Với phương châm ba tại chỗ, Công ty xét nghiệm toàn bộ công nhân viên, bố trí nơi ở cho người lao động theo đúng quy định, nỗ lực hiện mục tiêu kép để duy trì sản xuất, đảm bảo thu nhập cho công nhân; tìm được "cơ trong nguy", chuyển đổi nhanh điều kiện sản xuất, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, phát triển vùng nuôi bền vững, bảo vệ môi trường, đưa sản phẩm đến các thị trường khó tính trên thế giới như Canada, Úc, Mỹ, EU, UK, Nhật, Hồng Kông.... Ngoài ra, công ty còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp và TP. Hồ Chí Minh chống dịch, tham gia chợ nghĩa tình, bếp ăn cho tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền 25 tỷ đồng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng quà tết cho một số công nhân xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn của công ty. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác thăm cán bộ, chiến sĩ của khẩu Thường Phức, huyện Hồng Ngự

+ Tại Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và đồn biên phòng Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự). Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự có đường biên giới dài, dân cư thưa nên quân và dân trên địa bàn phải gắn bó mật thiết, mỗi người dân là một cột mốc sống, xây dựng biên giới trên bộ là biên giới của lòng dân. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai đồng thời hai chương trình của Chính phủ về phục hồi, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, có cơ chế trao đổi thông tin để đảm bảo tình hữu nghị giữa ta và các nước láng giềng.

Đoàn công tác của Quốc hội viêng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc

Dịp này, đoàn công tác cũng đã thăm và chúc tết bà Lê Thị Huệ, nguyên là Đại biểu QH Khóa VI; ông Võ Quốc Trung nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII tại thành phố Cao Lãnh; viếng mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Vũ Châu