Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

- Thứ Năm, 16/12/2021, 19:19 - Chia sẻ
Sáng 16.12, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và trao Giải thưởng Lênin tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên Bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), liên kết Á - Âu và quan hệ với kiều bào của Duma Quốc gia Liên Bang Nga Leonid Kalashnikov làm Trưởng đoàn, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định đã tiếp Đoàn.

Vui mừng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định chuyến thăm của Đoàn mang đến cho Việt Nam tình cảm gần gũi, thân thiết của Duma Quốc gia và Đảng Cộng sản Liên bang Nga. "Các đồng chí là những nghị sĩ Nga đầu tiên đến thăm chúng tôi kể từ khi đại dịch Covid - 19 bùng phát", Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov    

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga - bộ phận cấu thành quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga. Vui mừng nhận thấy trong những năm qua, Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, số lượng thành viên tăng và được trẻ hóa, ngày càng khẳng định vị trí trên chính trường Nga, minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của Đảng Cộng sản trong lòng xã hội Nga. Đảng Cộng sản Liên bang Nga thời gian qua luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác chính trị, ngoại giao. Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai Đảng phát triển mạnh mẽ và thiết thực.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, Quốc hội Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia Nga. Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga đã thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện. Đây là cơ chế hợp tác cao nhất, đầu tiên của Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp của một nước khác.

Quốc hội Khóa XV hiện đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị (NSHN) Việt Nam - Liên bang Nga, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ tịch Nhóm. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai Nhóm NSHN và các nghị sĩ hai nước, thúc đẩy trao đổi trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia tiếp tục kế thừa kết quả hợp tác tốt đẹp, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Cụ thể là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tăng cường trao đổi Đoàn, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện và về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; phối hợp, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển lời thăm và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Duma Quốc gia Nga sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp; gửi lời thăm và mong sớm được gặp Chủ tịch và các Nghị sĩ thành viên Nhóm NSHN Liên bang Nga - Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov    

Chân thành cảm ơn tình cảm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dành cho Đoàn, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Leonid Kalashnikov bày tỏ vui mừng khi vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Đảng Cộng sản Liên bang Nga giao, đó là trao Giải thưởng Lênin tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô. Việc trao tặng Giải thưởng Lênin lần này một lần nữa thể hiện tình cảm của những người cộng sản Liên bang Nga, những người cộng sản Xô Viết đối với những người bạn thân thiết, gần gũi ở Việt Nam; khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện Liên bang Nga và Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga mong muốn, Tòa nhà Văn hóa Moscow sẽ sớm được triển khai xây dựng tại Hà Nội, trở thành trung tâm kết nối kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật giữa hai nước. Trên cương vị của mình, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ hợp tác kinh tế giữa Liên bang Nga và Việt Nam, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực cho quan hệ hai nước.

Hoàng Ngọc