Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết tại các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Thứ Sáu, 21/01/2022, 12:25 - Chia sẻ
Sáng 21.1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã về thăm hỏi, động viên và tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Hà, huyện Vũ Thư; thăm, tặng quà Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Tại huyện Hưng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ân cần hỏi thăm sức khoẻ, đời sống của người dân, người có hoàn cảnh khó khăn, người chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: năm 2021, trong bối cảnh chung của cả nước, tỉnh Thái Bình gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Đợt dịch lần thứ 4 bùng phát và kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tác động đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là các người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Hưng Hà nói riêng đã quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, bằng các giải pháp linh hoạt, cụ thể, nỗ lực ở mức độ cao nhất trong phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân, duy trì tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả hướng về cơ sở, nhất là các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, yên vui.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

+ Tại huyện Vũ Thư, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào mỗi dịp Tết đến Xuân về để ai cũng được đón Tết đầm ấm, an bình, ấm no, hạnh phúc. Cùng với chính sách của Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết công nhân, người lao động tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

+ Thăm và chúc tết tại Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, đặc biệt là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học... với nhiều chủ trương, chính sách cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của ban lãnh đạo, cán bộ Trung tâm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng cho các cụ, các ông, các bà và giáo dục dạy nghề cho các cháu tại Trung tâm. Để Trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc cho các đối tượng bảo trợ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo trợ, công tác xã hội, vận động các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ Trung tâm.

+ Thăm và chúc tết tại Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị lãnh đạo Công ty luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, nỗ lực bảo đảm việc làm, thu nhập, đời sống ổn định, góp phần hỗ trợ đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động vui xuân, đón Tết tiết kiệm, an toàn và trở lại làm việc đúng thời gian quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm và chúc tết Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình tại huyện Vũ Thư

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao tặng 1.130 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Hà, huyện Vũ Thư và Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.

T. Thành