Tham dự cuộc làm việc các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia...
Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái |
Trình bày báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện thuận lợi. Sau hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Yên Bái có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 107 người ứng đại biểu HĐND cấp tỉnh, 599 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 7.419 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Tính đến ngày 12.4, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong 1.306 hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Tại các hội nghị này, không có cử tri nào nêu nội dung yêu cầu xác minh/giải quyết đối với người ứng cử. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bảo đảm đúng quy định, ở cấp tỉnh tổ chức trong ngày 14.4, cấp huyện hoàn thành trong ngày 15.4 và cấp xã hoàn thành trong ngày 17.4.
Bí thư Tỉnh ủy yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại cuộc làm việc |
Các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình an ninh – trật tự, an toàn xã hội, y tế, xây dựng phương án cụ thể, kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đã ban hành kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian tổ chức bầu cử. UBND tỉnh Yên Bái cũng ban hành Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tổ chức bầu cử.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trình bày báo cáo về tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử |
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Yên Bái. Từ tháng 7.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực và rất trách nhiệm trong tiến hành các công tác phục vụ, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Với nỗ lực không ngừng để phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống đoàn kết, chủ động triển khai công việc liên quan của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Bầu cử tỉnh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Yên Bái sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thị sát tại điểm bỏ phiếu xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái |
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan chức năng tại tỉnh Yên Bái cần quan tâm xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho những người ứng cử; tổ chức hướng dẫn, tập huấn người ứng cử xây dựng chương trình hành động, cách trình bày, trả lời câu hỏi của cử tri... Do địa hình trải rộng, bị chia cắt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tổ chức các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh không nên câu nệ, có thể mượn nhà dân, trường học, trạm xá... để có những địa điểm bỏ phiếu thuận tiện, tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền của mình, qua đó lựa chọn người xứng đáng đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái |
+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã làm việc với Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố Yên Bái và thị sát điểm bỏ phiếu của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Đoàn công tác cũng đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại Đền thờ Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.