Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự chương trình Tết sum vầy tại Kon Tum

- Thứ Bảy, 22/01/2022, 00:48 - Chia sẻ
Chiều 21.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã dự chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và tặng 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 250 nghìn đồng hiện vật) cho các đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho hơn 38.000 đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm và đại diện một số cơ quan của Quốc hội. 

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, trong điều kiện dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, song tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó không chỉ là sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mà còn có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người lao động tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của người lao động trên địa bàn tỉnh; gửi lời chúc mừng năm mới, chúc đội ngũ những người lao động của tỉnh Kon Tum cùng gia đình đón một năm mới Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui tươi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum cần tiếp tục quan tâm đến đời sống của người lao động, bảo đảm các chính sách an sinh, chế độ thụ hưởng, tiền lương cho người lao động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm Xí nghiệp May Kon Tum

Ảnh: Dư Toán 

“Quốc hội luôn đồng hành với người lao động, trong đó đã có Nghị quyết về việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tôi mong muốn rằng, đội ngũ đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng người lao động cả nước khôi phục kinh tế sau dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi gắm.

Cũng tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 600 suất quà với tổng trị giá 180 triệu đồng; Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Quỹ tấm lòng vàng lao động trao 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum và Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn, tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong đó, tạm cấp gần 13,2 tỷ đồng cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo; hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng cho 756 thôn, làng tổ chức Ngày hội Bánh chưng xanh; thăm, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã ATK trên 600 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã bố trí ngân sách hỗ trợ gần 85 tấn gạo cho 1.771 hộ dân đón Tết; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thăm, tặng gần 7.600 suất quà cho người có công với cách mạng, trong đó có hơn 5.000 suất quà của Chủ tịch Nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện địa hình, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, song tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó, tỉnh là điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư tốt để khai thác, phát huy điều kiện tự nhiên; công tác giảm nghèo đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, tỉnh đã chuẩn bị Tết chu đáo, đến tận các thôn, làng, các tầng lớp, đối tượng.

"Thay mặt Quốc hội, tôi biểu dương những kết quả mà tỉnh Kon Tum đã đạt được và tin tưởng rằng, với những phương hướng đã đề ra, tỉnh sẽ đạt được kế hoạch đã đề ra cho năm 2022. Tôi đề nghị tỉnh cần tiếp tục tổ chức cho bà con nhân dân đón Xuân vui tươi, an toàn; đồng thời tiếp tục triển khai các nghị quyết của Quốc hội, nhất là tại Kỳ họp bất thường vừa qua; tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả đi đôi với các chính sách khôi phục kinh tế; sử dụng có hiệu quả, bổ sung, tăng nguồn vốn đầu tư công để tập trung phát triển, kết nối hạ tầng giao thông gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh; kết nối hạ tầng với khu vực cửa khẩu, phát huy tối đa thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm cũng thay mặt Đoàn công tác tặng 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của tỉnh Kon Tum; tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo TTXVN