Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân I

- Thứ Sáu, 08/01/2021, 17:29 - Chia sẻ
Chiều 8.1, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan lục quân I.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Trưởng Ban Dân nguyên Dương Thanh Bình; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác huấn luyện tại Trường sĩ quan lục quân I

Báo cáo với Đoàn công tác, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân I, Trung tướng, PGS.TS Đỗ Viết Toản cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục, đào tạo. Tập trung nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, thực tập; tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, rèn luyện thể lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên. Cụ thể, trong năm qua, Nhà trường đã triển khai xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành 18 chương trình chi tiết cho các đối tượng đào tạo tại trường và đối tượng đào tạo ngành quân sự cơ sở. Nhà trường cũng đã đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp diễn tập năm thứ 3, diễn tập cuối khóa…

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ kiểm tra tại Trường sĩ quan lục quân I

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục từng bước được chuẩn hóa theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục – đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thao trường, bãi tập từng bước được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy học. Công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, triển khai toàn diện, đạt kết quả tốt; tổ chức  chặt chẽ các đợt học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tăng cường công tác quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại cuộc làm việc với Trường Sĩ quan lục quân I

Hiện nay, Nhà trường đã ban hành Chỉ thị về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; xây dựng kế hoạch tổ chức Tết; kế hoạch bảo đảm an toàn, sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết… Hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân I mong muốn, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiệu trưởng Trường Sĩ quan lục quân I, Trung tướng PGS.TS Đỗ Viết Toản phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và biểu dương Trường Sĩ quan lục quân I đã phấn đấu, tích cực, chủ động khắc phục khó khan, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng lên, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho học viên Trường sĩ quan lục quân I

Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và được giao, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Nhà trường cần triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự nói chung và giáo dục – đào tạo nói riêng; làm tốt công tác tuyển sinh, nói không với tiêu cực trong công tác thi cử. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu chỉ tập trung vào giảng dạy lý thuyết, ít thực hành có thể dẫn đến tính “sáo rỗng”, do đó, cần chú ý làm tốt công tác thực hành và huấn luyện giảng dạy, rèn luyện học viên. Làm tốt công tác này là bảo đảm duy trì việc sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tặng quà cho Trường Sĩ quan lục quân I
Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm Phòng truyền thống của Nhà trường
Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và kiểm tra tại Trường sĩ quan lục quân I

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Nhà trường phải làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo; phối hợp cùng nhân dân địa phương tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Trước mắt, Nhà trường cần tổ chức Tết Nguyên đán cho học viên và cán bộ, giảng viên bảo đảm vui, an toàn, tiết kiệm song đồng thời vẫn bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu. 

Trung Thành