Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đắk Nông

- Thứ Năm, 13/05/2021, 12:38 - Chia sẻ
Ngày 13.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Võ Thị Ánh Xuân đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng đi có Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh; Phó Trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Mai Bộ.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc làm việc

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường, tỉnh Đắk Nông có 10 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, 87 ứng cử viên ứng cử HĐND tỉnh; 452 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện và 2.960 ứng cử viên đại biểu HĐND xã. Trên địa bàn tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Các hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội với cử tri để vận động bầu cử đã được tổ chức từ ngày 5.5 đến ngày 13.5. 

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đã tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử, tổ chức phỏng vấn, đăng tải các nội dung chương trình hành động, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng. Các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ cùng UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chuẩn bị hội trường, maket, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm phục vụ tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị phòng, chống dịch Covid – 19, bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng tiến độ, đúng pháp luật, Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, đến nay tỉnh Đắk Nông đã giữ được an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19, chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, từ nay đến ngày bầu cử, Phó Chủ tịch Nước đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm, theo sát diễn biến dịch Covid – 19 để có phương án chỉ đạo kịp thời. Hiện nay, việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của tỉnh cũng rất đa dạng, sinh động bằng hình thức trực tiếp, gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, các bảng thông tin... Danh sách ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được niêm yết trang trọng, rõ ràng, dễ tiếp cận. Tỉnh cũng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, rất chu đáo, bài bản. Đối với người dân di cư tự do hiện đang sinh sống thực tế trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Nước lưu ý, cần báo cáo bằng văn bản đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia để bảo đảm tốt nhất quyền lợi pháp lý của người dân, trong đó có quyền bầu cử. Thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền chiều sâu về công tác bầu cử, nhất là các thông tin về ứng cử viên, quyền bầu cử, thể lệ bầu cử. Chú ý điểm bỏ phiếu ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chăm lo từ cơ sở vật chất đến công tác vận động người dân đi bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân thị sát điểm bỏ phiếu phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Nước và Đoàn công tác đã thị sát điểm bỏ phiếu tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa; nghe UBND TP Gia Nghĩa báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nước đã tặng quà 100 hộ gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Nông.

Hoàng Ngọc