Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam

- Thứ Năm, 14/04/2022, 13:09 - Chia sẻ
Sáng 14.4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Romania Cao Thị Xuân đã tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila.

Bày tỏ vui mừng tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Romania với những kết quả thiết thực; khẳng định mong muốn thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Romania đã hỗ trợ Chính phủ và Nhân dân Việt Nam về vaccine, trang thiết bị y tế, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid - 19 thời gian qua. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc. 

Đánh giá cao hoạt động tích cực và hiệu quả của Đại sứ Cristina Romila trong việc tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Romania trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc các cấp, triển khai có hiệu quả một số phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Quốc hội hai nước trên các lĩnh vực, như giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, thương mại, đầu tư...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn, Đại sứ Cristina Romila sẽ hỗ trợ Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Romania có nhiều hoạt động thiết thực, như trao đổi đoàn cũng như trao đổi về các vấn đề Quốc hội hai nước cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân tiếp Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila

Đại sứ Cristina Romila cảm ơn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Romania đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và truyền thống Romania - Việt Nam có những bước phát triển rất đáng ghi nhận và tự hào. Đại sứ Romania mong muốn, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hơn nữa vai trò của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Romania Cristina Romila cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất như mong muốn của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hoàng Ngọc