Phát động Tết trồng cây tại nơi ra đời Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc

- Thứ Tư, 24/02/2021, 23:45 - Chia sẻ
Ngày 24.2, tại Di tích lịch sử Quốc gia nơi ra đời Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) thuộc làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng các cán bộ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Tại Lễ phát động, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, diễn ra tại đúng nơi khởi nguồn của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ thường xuyên của Trung ương Đảng. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ phát động Tết trồng cây

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Thái Nguyên về số hóa, ứng dụng công nghệ trong việc trồng, quản lý, chăm sóc, theo dõi việc phát triển rừng, góp phần tăng độ che phủ và giá trị của rừng vào phát triển kinh tế nói chung. Với những kết quả đạt được, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tin tưởng tỉnh Thái Nguyên sẽ là địa phương mạnh về kinh tế, vững về chính trị, đẹp về văn hóa và thân thiện với môi trường. 

Đầu năm 1949, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc được xây dựng tại làng Luông, xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tổng Bí thư Trường Chinh lãnh đạo công tác tuyên huấn, đồng thời phụ trách Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Trường nhiều lần chuyển địa điểm đến các tỉnh trước khi chuyển về Hà Nội. Năm 2013, Di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã trồng được 30.905ha rừng tập trung, gần 4 triệu cây phân tán. Công tác bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng đặc dụng ngày càng tốt hơn, phát triển rừng sản xuất theo hướng cây gỗ lớn, dần hình thành rừng sản xuất tập trung gắn với cơ sở chế biến, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai số hóa trong quản lý cây xanh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cơ quan, đơn vị và mọi người dân. Thái Nguyên coi đây là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhằm hướng tới thực hiện xã hội hóa việc trồng rừng, trồng cây xanh phân tán, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Sau Lễ phát động Tết trồng cây, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà tưởng niệm.

Thu Hằng