Phần Lan giúp Việt Nam đổi mới khoa học và công nghệ

- Thứ Ba, 26/01/2010, 00:00 - Chia sẻ
Từ ngày 16 - 25.1, trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định song phương về Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo (Inovation Partnership Programme - IPP) giữa Chính phủ 2 nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cử đoàn cán bộ sang làm việc tại Phần Lan với mục tiêu chính là học tập kinh nghiệm triển khai và thúc đẩy các hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ.

Qua các buổi làm việc, Phần Lan đã chia sẻ kinh nghiệm về mục tiêu và những cách thức đa dạng trong việc thúc đẩy truyền thông khoa học và công nghệ. Phần Lan sẵn sàng giúp đội ngũ quản lý của các bộ, các trường, các sở và các doanh nghiệp; kết nối cộng đồng nghiên cứu với cộng đồng ứng dụng công nghệ của Việt Nam và Phần Lan...

Dự án IPP bắt đầu triển khai từ tháng 8.2009 và kéo dài đến năm 2012. Đây là một dự án được Phần Lan đánh giá là mới và tiên phong trong chính sách hợp tác phát triển, trong đó Phần Lan xem khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo là trung tâm cho sự phát triển bền vững ở các nước đang phát triển.

(Theo Vietnamplus)