Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vận động bầu cử tại huyện Vĩnh Bảo và huyện An Lão, TP Hải Phòng

“Phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào”

- Chủ Nhật, 09/05/2021, 18:23 - Chia sẻ
Ngày 9.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão để thực hiện quyền vận động bầu cử. Hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến đến các xã trong huyện. Đây cũng là hai huyện đầu tiên trong chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên.

Đơn vị bầu cử số 3 (quận Kiến An, Dương Kinh; huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo) gồm các ứng cử viên: ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Hồng Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
 Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân

Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại Thành phố Hải Phòng, vùng đất có lịch sử nghìn năm, nơi quần tụ hùng thiêng sông núi, người dân trung dũng, kiên cường, sáng tạo. Các ứng cử viên cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, luôn thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu ra mình và của Nhân dân cả nước; làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong các hoạt động của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đôn đốc và theo đuổi đến cùng việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Với vai trò là đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên cam kết, sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, cùng với Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải phòng luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ các cấp của Thành phố; đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hải phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục có những phát triển bứt phá, nhanh và bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho phát triển doanh nghiệp theo phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cam kết sẽ cùng với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, rà soát để sửa đổi, bổ sung và ban hành các luật mới nhằm mục tiêu cao nhất là kiến tạo sự phát triển của đất nước trong tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng củ đất nước, tăng cường tính dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, nhất là các vấn đề kinh tế vĩ mô, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ luôn ghi nhớ và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người đại biểu của nhân dân: Làm việc nước là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung. Phải luôn ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Chủ tịch Quốc hội cam kết, sẽ làm tốt vai trò người đại biểu của dân, do dân và vì dân, đem hết khả năng, tâm huyết đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện công cuộc Đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cam kết sẽ tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động của Quốc hội và tập trung nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị chương trình lập pháp của Quốc hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm: thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; cơ chế, chính sách xóa nghèo bền vững hướng đến mục tiêu năm 2045 nước ta không còn đói nghèo, đến năm 2025 TP Hải Phòng không còn hộ nghèo, xây dựng nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp; thực hiện chủ trương của Đảng về đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế…

Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương cam kết sẽ tích cực thực hiện quyền giám sát, tập trung vào các vấn đề mà nhân dân quan tâm như: giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện pháp luật về đất đai… Với cương vị công tác hiện nay, ông Vũ Thanh Chương sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng công an thành phố nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh, trong sạch, toàn diện; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt nhất; tập trung triển khai các mặt công tác để phòng, ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, không để tội phạm lộng hành…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Vân cam kết sẽ đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là với giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên; góp phần xây dựng TP Hải Phòng thành trung tâm đào tạo giáo dục, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, trọng điểm phát triển khoa học công nghệ biển của cả nước; thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó, con người là nhân tố quyết định, giáo dục là quyết sách hàng đầu, từ đó góp phần tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại huyện An Lão, TP Hải Phòng
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh, sẽ tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật tập trung vào các vấn đề người dân đang quan tâm như: ứng phó với biến đổi khí hậu; xử lý ô nhiễm môi trường; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; chính sách về lao động, việc làm đối với thanh niên và phụ nữ, bảo đảm thực chất bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em… Đồng thời sẽ đề xuất Quốc hội xây dựng và ban hành luật về phụ nữ, sửa đổi, hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình và trẻ em…

Cam kết rõ ràng, có tính khả thi cao

Phát biểu tại Hội nghị, cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đã phản ánh đúng, trúng mong muốn của cử tri đối với Quốc hội, các ưu tiên trọng tâm mà Quốc hội, TP Hải Phòng cần tập trung hành động trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Các chương trình hành động đã thể hiện những cam kết rõ ràng, cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, thể hiện trí tuệ và tinh thần trách nhiệm rất cao của các ứng cử viên đối với cử tri và nhân dân. Đây cũng chính là khát vọng, niềm tin của cử tri và nhân dân huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão. Các cử tri khẳng định sự tín nhiệm với các ứng cử viên và cho biết sẽ tuyên truyền, vận động để 100% cử tri ở địa phương đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên có đủ tài, đủ đức, đủ tầm làm đại biểu Quốc hội.

Cử tri hai huyện Vĩnh Bảo, An Lão cũng đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử cần tăng cường hoạt động giám sát, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để chính sách, pháp luật sát với thực tiễn cuộc sống, nhất là pháp luật về đất đai, phòng, chống tham nhũng, an sinh xã hội… Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, duy trì và giữ vững môi trường ổn định, hòa bình để phát triển đất nước trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biễn phức tạp, khó lường. Tăng cường thời lượng thông tin về các hoạt động của Quốc hội. Sớm ban hành và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm đến vùng nông thôn của Hải Phòng nói riêng và nông thôn cả nước nói chung, nhất là quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý rác thải, nước thải; ưu tiên hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, tháo gỡ nút thắt về tích tụ ruộng đất để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hiện đại…

Thay mặt các ứng cử viên trao đổi với cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đồng tình, ủng hộ của cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão đối với các ứng cử viên. Nhấn mạnh chương trình hành động dù hay đến mấy nhưng quan trọng nhất vẫn là thực hiện như thế nào, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Mặt trận Tổ quốc các cấp và cử tri tiếp tục giám sát việc thực hiện lời hứa nếu các ứng cử viên trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử tại huyện An Lão, TP Hải Phòng
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Với những kiến nghị của cử tri về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng các khóa gần đây đều nhấn mạnh quan điểm phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nhưng đồng thời phải tạo được môi trường hòa bình để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trên các mặt hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại để thực hiện được nguyên tắc bất di bất dịch này. 

Nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Văn phòng Quốc hội cũng đã có Đề án tăng cường vai trò của các cơ quan báo chí của Quốc hội gồm Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, đây là hai cơ quan báo chí rất quan trọng; đồng thời cũng sẽ tăng cường thông tin trên các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng khác để tăng sự tương tác, gắn bó giữa cử tri và nhân dân với Quốc hội và để cử tri theo dõi và giám sát được hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Quốc hội sẽ chú trọng hơn nữa công tác giám sát, có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các vấn đề người dân bức xúc như: đất đai; bảo vệ tài nguyên, môi trường; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an ninh trật tự nông thôn… Hoạt động giám sát không chỉ tập trung ở Quốc hội mà còn phải đi sâu, tăng cường tổ chức các phiên chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên giải trình tại các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ý kiến của cử tri về xây dựng luật pháp phải lắng nghe ý kiến của người dân, cơ chế chính sách phải hợp với lòng dân là rất đúng đắn. Nếu cuộc sống không đi vào luật pháp, nghị quyết thì luật pháp và nghị quyết cũng không đi vào cuộc sống được. Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật thì sẽ không sát thực tế, không lắng nghe được người dân muốn gì, thực tiễn cuộc sống đang cần gì, đòi hỏi điều gì. Vì thế, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải hết sức chú trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân; phải yêu cầu các cơ quan trình dự án luật tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhất là đánh giá tác động đối với các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án luật. 

Về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là chủ trương rất lớn, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, cần tập trung theo hai hướng: tại các địa bàn thuận lợi thì tập trung duy trì thành tích nông thôn mới đã đạt được, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Với các địa bàn khó khăn, miền núi thì tập trung xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản, liên kết giữa các thôn, bản với nhau trước. Tới đây, Chính phủ sẽ ban hành tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và dự kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương để cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện An Lão, TP Hải Phòng
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ghi nhận kiến nghị của cử tri về tháo gỡ nút thắt trong tích tụ ruộng đất, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; dự kiến trong năm 2022, Quốc hội cũng sẽ xem xét, sửa đổi Luật Đất đai, trong đó có vấn đề đẩy mạnh thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại. Cùng với vấn đề đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải đưa được khoa học công nghệ, đưa được hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác mạnh vào sản xuất nông nghiệp… thì chắc chắn đời sống của nông dân sẽ thay đổi. 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cử tri huyện Vĩnh Bảo, huyện An Lão sẽ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên và ngày 23.5 tới đây, 100% cử tri sẽ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền làm chủ của mình để bầu chọn các đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội.  

Phạm Thúy