Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

- Thứ Ba, 23/03/2021, 08:07 - Chia sẻ
Sáng nay 23.3, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, Uỷ viên UBND theo luật định. Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.
Các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND dân tỉnh Hải Dương đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mạnh Hiển do nghỉ hưu theo quy định và bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Kết quả ông Phạm Xuân Thăng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Trước đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 4 đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được 100% Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị đồng ý giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thứ tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp lần này của HĐND tỉnh Hải Dương cũng thông qua nhiều nội dung, tờ trình, nghị quyết quan trọng liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa; điều chỉnh thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Trao Huân chương Lao động Hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân

Nhân dịp này, HĐND - UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định khen thưởng đối với nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động HĐND - UBND các cấp nhiệm kỳ qua; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh công bố quyết định của Chủ tịch Nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc.

PV