Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Việt được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức Khóa XX

- Thứ Sáu, 25/06/2021, 06:20 - Chia sẻ
Sáng 24.6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Mỹ Đức và Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân huyện Mỹ Đức có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân huyện Mỹ Đức có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Theo báo của UBBC huyện Mỹ Đức, trong suốt quá trình triển khai, tổ chức thực hiện bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tốt, không có tình huống bất ngờ, không có điểm nóng. Đây là cuộc bầu cử thành công nhất trong một số nhiệm kỳ gần đây trên địa bàn. Toàn huyện có 99,6% cử tri đi bỏ phiếu; bầu đủ 3 ĐBQH, 3 đại biểu HĐND thành phố, 35 đại biểu HĐND huyện và 566 đại biểu HĐND cấp xã. Với những thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, huyện đã có 1 tập thể được UBND TP tặng Cờ thi đua; 18 tập thể, cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen. UBND huyện Mỹ Đức cũng biểu dương, khen thưởng 40 tập thể, 120 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị tổng kết công tác bầu cử, HĐND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Các đại biểu HĐND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND huyện thời gian tới.

Đối với bộ máy HĐND, UBND huyện, ngay sau khi được kiện toàn, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao năng lực hoạt động, bảo đảm quyết định và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương. "Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành phải bám sát các nghị quyết đại hội Đảng của Trung ương, thành phố, từ đó quyết nghị các lĩnh vực kinh tế - xã hội sát thực tế, khả thi. Trong đó, đặc biệt quan tâm phát triển về hạ tầng, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện trong lĩnh vực du lịch", Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh HĐND, UBND huyện. Theo đó, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Ngọc Việt được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Khóa XX. Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa XIX Trần Quốc Sinh tại đắc cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Khóa XX. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Đặng Văn Triều tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông Lê Văn Trang, Đặng Văn Cảnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện… 

Tin và ảnh: PHI LONG