Những tín hiệu đáng mừng

- Thứ Năm, 20/08/2020, 23:44 - Chia sẻ
Vài ngày trước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19 nhận định: Có thể từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn những "khoảng thời gian yên bình" như trước. Không thể đòi hỏi cả nước tuyệt đối không có dịch bởi nguy cơ dịch bệnh là thường trực ở tất cả các địa phương. Hôm nay dịch bệnh có thể bùng phát ở tỉnh này, ngày mai có thể xuất hiện ở địa phương khác... Nhưng hôm qua, 20.8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19, Bộ Y tế cho biết một tin vui, một tín hiệu đáng mừng: Đã khống chế dịch ở Đà Nẵng và kiểm soát tình hình ở Hải Dương.

Cụ thể, báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, đến thời điểm hiện tại, các trường hợp nghi ngờ ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã được truy vết và cách ly, lấy mẫu triệt để, tiến hành xét nghiệm với số lượng mẫu lớn. Số ca mắc mới đã giảm rõ rệt, tình hình cơ bản được khống chế… Tuy nhiên, trong những ngày tới, tại hai địa phương này có thể ghi nhận ca mắc mới rải rác trong cộng đồng. Vì vậy phải tiếp tục truy vết, kịp thời phát hiện ca mắc mới để kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

Còn tại Hải Dương, đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 12 trường hợp, đã triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch. Hai ngày qua không phát hiện ca mới nên cơ bản tình hình được kiểm soát. Theo Bộ Y tế, kinh nghiệm từ Hải Dương là ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng, nếu chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan y tế triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch thì sau hơn 1 tuần có thể kiểm soát tình hình.

Diễn biến của dịch là rất khó lường, bởi vậy, khi dịch Covid - 19 tái xuất hiện sau gần 100 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, phương án phòng chống đã thay đổi đó là “chung sống an toàn với dịch bệnh”; “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, làng xã là một pháo đài chống dịch”. Và thực tế, tuyệt đại đa số người dân đã nhận thức rõ được trách nhiệm của mình với bản thân, với cộng đồng; các cơ quan chức năng đã xác định dịch bệnh còn kéo dàichỉ có thể chiến thắng khi có thuốc đặc trị hoặc có vacine đặc hiệu.

Để phòng chống dịch hiệu quả, để có thêm nhiều tín hiệu đáng mừng như vừa qua, điều cần thiết trước mắt và lâu dài - như một ý kiến tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo là các bệnh viện phải đề cao cảnh giác, lưu ý các dấu hiệu lâm sàng; nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa điểm trọng yếu là các cơ sở điều trị. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phân tích, dự báo tình hình lây lan, khả năng kiểm soát. Các địa phương cần rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác, củng cố hệ thống phòng thủ, phát hiện thật sớm, khoanh vùng nhanh để giảm thiểu mức độ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đặc biệt, cần phải nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là tất cả các địa phương phải khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, các địa phương có ca nhiễm cộng đồng xem xét quyết định việc tạm dừng tổ chức sự kiện có tập trung đông người như lễ hội, khuyến cáo việc hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ... Đối với người đã tiếp xúc người bệnh cần cách ly ngay, đồng thời theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ, Bộ Y tế có phương án cụ thể đối với các đối tượng này.

Tin rằng, thời gian tới sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng hơn.

Khương Ninh