Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

- Thứ Sáu, 24/03/2023, 22:39 - Chia sẻ

Tối 24.3, tại Hà Nội, Hội sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) đã tổ chức Lễ tuyên dương danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2021 - 2022 và Đêm nhạc Thanh niên Chào mừng sinh viên K47.

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” -0
Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Chu Mạnh Hùng trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cho các sinh viên

Phát biểu tại Chương trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội PGS. TS Tô Minh Hòa cho biết, Chương trình Chào mừng sinh viên là hoạt động thường niên của Nhà trường. Đặc biệt hơn, năm 2023, Chương trình được tổ chức đúng dịp Tháng Thanh niên. Đây cũng hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2023).... Mặt khác, Chương trình diễn ra với mục đích, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên cấp trường năm học 2021 - 2022; khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2021 - 2022; tạo không khí vui tươi, sân chơi sôi động chào đón các tân sinh viên K47…

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” -0
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, PGS. TS Tô Minh Hòa phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Duy Quang cho biết, năm học 2021 - 2022, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội tự hào khi trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 109 sinh viên đã có những thành tích xuất sắc trong cả hoạt động học tập và hoạt động ngoại khóa. Trong số 109 sinh viên tiêu biểu trên, Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội còn rất vui mừng khi đón nhận 18 sinh viên xuất sắc đã vinh dự được Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. “Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022, đã có 1 sinh viên vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng Giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Anh (sinh viên năm thứ 4) Trường Đại học Luật Hà Nội chia sẻ rất vinh dự và vui mừng khi được nhận Giải thưởng “Sao tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Đây đều là những giải thưởng đánh dấu, ghi nhận quá trình nỗ lực học tập và rèn luyện bền bỉ để trưởng thành của các bạn sinh viên.

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” -0
Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Anh (sinh viên năm thứ 4) Trường Đại học Luật Hà Nội đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

Còn sinh viên Trịnh Thị Phương, năm 4, ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội thì cho biết, đây là lần đầu tiên được nhận được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Đây là dấu mốc đánh dấu nỗ lực 5 năm học tập và rèn luyện của bản thân tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài việc nỗ lực học tập, các bạn sinh viên cũng nên trau dồi thêm những kiến thức xã hội, những kỹ năng mềm… để có thể phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần thanh niên xung kích của mình, để đóng góp và sống có ích hơn cho xã hội.

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” -0
Sinh viên Trịnh Thị Phương, năm 4, ngành Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố

Sinh viên năm 2, Khoa Luật Chất lượng cao (Đại học Luật Hà Nội) Vũ Phương Thảo cho biết, Chương trình đã đem đến cho các em tân sinh viên những hiểu biết cơ bản về Trường Đại học Luật Hà Nội, Hội Sinh viên và các Câu lạc bộ trong trường. Đêm Gala văn nghệ cũng là một chương trình nhạc hội đa sắc màu, hình thức và chủ đề mới lạ với các tài năng đến từ các bạn sinh viên trong trường.

Tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” -0
Sinh viên năm 2, Khoa Luật Chất lượng cao, Đại học Luật Hà Nội Vũ Phương Thảo

Lễ tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cũng góp phần giáo dục hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; rèn luyện thức chấp hành pháp luật, lối sống có văn hóa, trách nhiệm vì cộng đồng; nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đức Hiệp
#