Nhiều thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp từ nông nghiệp, nông thôn

- Thứ Tư, 22/12/2021, 12:38 - Chia sẻ
Ngày 22.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 với sự tranh tài của 33 dự án.
Quang cảnh chương trình
Quang cảnh chương trình

Chương trình được thực hiện nhằm mục đích triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và cổ vũ, khuyến khích, định hướng xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên. Tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp, năm 2021. Chương trình do Trung ương Đoàn giao Ban Thanh niên nông thôn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Hiệp hội Nông nghiệp số (VIDA), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ tổ chức.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Theo Ban Tổ Chức, Cuộc thi được phát động trong đúng thời điểm dịch Covid - 19 diễn ra phức tạp, đặc biệt đối với các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, số lượng dự án năm 2021 thu được tăng 17% so với năm 2020 (406 dự án so với năm 2020 là 346 dự án). Một tín hiệu đáng mừng, đã có 64 dự án do thanh niên là người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia, đến từ 14 dân tộc: Hoa (1), Khmer (9), Tày (28), Dao (4), Thái (3), Raglai (1), Mông (3), Nùng (3), Mường (4), Cao Lan (3), Ê đê (1), Phù Lá (1), Xơ Đăng (2), Ba Nar (1).

Các dự án tham gia Cuộc thi năm 2021 tập trung vào các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; Bảo vệ môi trường; Bảo tồn văn hoá dân tộc. Cụ thể, có 358 dự án Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; 8 dự án Bảo vệ môi trường; 30 dự án Bảo tồn văn hoá dân tộc.

Các đại biểu thăm quan khu vực trưng bày sản phẩm tại chương trình
Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sản phẩm tại chương trình

Các dự án vào vòng Chung kết đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Phần lớn đề án tập trung vào sản phẩm nông nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa hay canh tác nông nghiệp thuận tự nhiên, chủ động tìm tòi, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và có ý thức về sự cần thiết phải tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhận diện khách hàng tiềm năng.

Thông qua kết quả chấm vòng Sơ khảo của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi có 120 dự án từ 26 tỉnh, thành được chọn vào thi vòng Bán kết (đạt tỷ lệ 29,5%). Đặc biệt, 4 chủ dự án là người dân tộc: Tày; thuộc các thể loại: 3 Phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kĩ thuật phát huy tài nguyên bản địa, 1 dự án dự án Bảo tồn văn hoá dân tộc.

Chương
Chiếc máy xay đa năng công nghệ cao - một sản phẩm dự thi chương trình "Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn"

Trước khi vào vòng Bán kết, Ban Tổ chức đã tập huấn các thí sinh về: hoàn thiện đề án khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, tham gia thương mại điện tử, áp dụng số hóa và truy xuất nguồn gốc nhằm giúp đỡ các thí sinh hoàn chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để các dự án trở nên khả thi hơn.

Vòng Bán kết 3 miền đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày 8, 10 và 11 tháng 12.2021. Kết thúc vòng Bán kết, đã chọn ra được 33 dự án tiêu biểu nhất để thi vòng Chung kết toàn quốc. Vòng Chung kết và Lễ trao giải cuộc thi được diễn ra từ ngày 22 - 23.12, với sự tranh tài của 33 dự án.

Đức Hiệp