Yên Bái

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

- Thứ Ba, 15/12/2020, 22:45 - Chia sẻ
Sáng 15.12, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 20. Tới dự có Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh; các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và toàn thể đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận để quyết nghị thông qua các nghị quyết bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ tài liệu, giải trình rõ các nội dung để các đại biểu căn cứ thảo luận, thông qua.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết: Năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Xây dựng NTM đã đi vào chiều sâu. Năm 2020, dự kiến có 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 76 xã, bằng 50,7% tổng số xã toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Yên Bái cũng chủ động khôi phục các hoạt động du lịch sau giai đoạn giãn cách xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch trong tình hình mới. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không xảy ra các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người...

Năm 2021, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu tổng quát đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng tâm là CCHC, xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng và khai thác hiệu quả cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư…

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU