Nhật Bản phản đối mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông

- Thứ Sáu, 23/10/2020, 05:41 - Chia sẻ
Thủ tướng Suga Yoshihide hôm 21.10 tuyên bố, Nhật Bản phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông lẫn biển Hoa Đông.

"Ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi kết nối giao thông hàng hải giữa Nhật Bản và ASEAN, chúng ta có thể đạt được hòa bình và thịnh vượng bằng cách thực thi nghiêm pháp trị, cho phép sự tự do và cởi mở. Nhưng ở biển Đông, những hành động trái ngược đang diễn ra và chúng tôi theo dõi tình hình với sự quan ngại sâu sắc" - Thủ tướng Suga khẳng định.

Tại buổi họp báo ở thủ đô Jakarta trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, nhà lãnh đạo này còn cam kết củng cố quan hệ quốc phòng với các nước Đông Nam Á và tăng cường giúp các quốc gia này cải thiện năng lực hàng hải, trong đó có huấn luyện và chuyển giao thiết bị từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Ông Suga cũng kêu gọi các bên liên quan đến vấn đề biển Đông giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, tránh dùng vũ lực hoặc hành động cưỡng ép.

Theo Reuters, chuyến công du Việt Nam và Indonesia của Thủ tướng Suga là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm thắt chặt quan hệ với các nước thành viên ASEAN và giúp khôi phục nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, việc ông Suga chọn Đông Nam Á là điểm đến trong chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức còn nhằm nêu bật tầm quan trọng của khu vực này đối với Nhật Bản.

Nhật Bản xem việc Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Biển Đông là mối đe dọa an ninh và Sách Trắng quốc phòng của họ cáo buộc Bắc Kinh đơn phương thay đổi hiện trạng Biển Đông. Tại mỗi chặng dừng chân của chuyến công du, Thủ tướng Suga đều nhấn mạnh rằng các nước Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng "một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở". 

Theo Reuters

Q.Đạt