Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộcKsor Phước: Mong người trúng cử được Nhân dân yêu quý

- Thứ Hai, 24/05/2021, 07:27 - Chia sẻ

Tôi từng là đại biểu Quốc hội từ Khóa X đến Khóa XIII, đã mấy lần ứng cử, được cử tri bầu cho mình. Từ khi về hưu đến nay, đây là lần thứ 2 tôi cầm phiếu đi bầu. Mong muốn lớn nhất của tôi là người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa chính trị to lớn của ngày bầu cử. Đây là thời điểm kết tụ thành quả đấu tranh của Nhân dân Việt Nam từ ngày có Đảng lãnh đạo đến nay để giành độc lập, thống nhất đất nước và đạt nhiều thành tựu phát triển. Trong đó, quyền bầu cử là quyền chính trị cực kỳ quan trọng của công dân, thể hiện quyền làm chủ của người dân đối với vận mệnh đất nước.

Tôi hy vọng các ứng cử viên được bầu sẽ phát huy tốt hơn nữa năng lực của mình trong hoạt động của các cơ quan dân cử; thật sự tài giỏi, sáng suốt và được Nhân dân yêu quý; góp phần vào sự phát triển của tỉnh Gia Lai và của đất nước.

Hoàng Anh ghi

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị NGUYỄN ĐỨC DŨNG: Để HĐND có nguồn nhân lực chất lượng, vị thế chính trị phù hợp

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015, các quy định mới của Đảng và pháp luật nhà nước, HĐND các cấp đã được quan tâm kiện toàn, tăng thêm về số lượng đại biểu chuyên trách và có vị trí cơ cấu cứng trong cấp ủy, ban Thường vụ; đội ngũ cán bộ chuyên viên có kiến thức và kinh nghiệm, nhiều đại biểu rất tâm huyết, có khát vọng đổi mới nâng cao năng lực hoạt động. Vì vậy, hoạt động của HĐND ngày càng thực quyền, với hàng loạt điểm nhấn nổi bật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tinh thần nhập thế, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, từng bước đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Tuy nhiên, cũng còn không ít suy tư, trăn trở.

Đứng trước thời cơ, thách thức và vận hội mới của đất nước, trên cơ sở đường lối chính trị của Đại hội XIII, chúng ta tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực phấn đấu, gần dân, luôn lắng nghe và đổi mới sáng tạo, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, vì sự nghiệp chung và hạnh phúc của Nhân dân để cống hiến, trưởng thành. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị cần nhìn nhận, tôn trọng và tạo điều kiện để HĐND các cấp có nguồn nhân lực chất lượng, vị thế chính trị phù hợp, có đủ thẩm quyền và phải là vị trí trung tâm của quyền lực chính trị của cấp chính quyền địa phương, có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đủ tâm, đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. Thật sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương!

KHÁNH DUY ghi

Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh LÊ HỒNG HẠNH: Hoàn thiện hành lang pháp lý về tổ chức và hoạt động HĐND

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, mong các ứng cử viên nếu trúng cử hãy cụ thể hóa chương trình hành động của mình bằng những việc làm cụ thể ngay từ những ngày đầu tiên hoạt động với tư cách đại biểu dân cử. Trước hết, chuẩn bị thật tốt tâm thế để bước vào kỳ họp đầu tiên của khóa mới, bên cạnh kiện toàn nhân sự các cấp chính quyền thì điều quan trọng là từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm qua cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử hãy tổng hợp, chắt lọc để mang tiếng nói của cử tri vào nội dung quyết định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, làm tiền đề hoạch định chính sách cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tôi cũng hy vọng Quốc hội khóa mới hãy quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Nhất là các quy định pháp lý về thể chế kinh tế, văn hóa phù hợp hơn với thực tiễn, khắc phục tình trang “nợ” văn bản hướng dẫn; cải cách chế độ công vụ, hoàn thiện chế độ ngạch bậc, hạn chế các tiêu cực trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức viên chức, thực hiện thi tuyển vấn đáp trực tiếp có sự đánh giá của Nhân dân hoặc tạo cơ chế để người dân trực tiếp lựa chọn người đứng đầu chính quyền các cấp. Hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, góp phần tạo hành lang pháp lý cho HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhất là quy định về tổ chức hoạt động, đánh giá, xếp loại Thường trực, các Ban HĐND, hoạt động của các Tổ HĐND; cụ thể hóa chế tài trong hoạt động giám sát của HĐND.

MAI PHƯƠNG ghi

Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà Ni Bình Thuận Xích Dự: Hoạt động của các cơ quan dân cử ngày càng thực chất

Tôi đã bước vào tuổi 79, đồng nghĩa với việc nhiều lần vinh dự thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân. Qua mỗi lần bỏ phiếu lại thấy sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện các mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện qua nhận thức của cử tri, cách thức tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo của các cơ quan nhà nước. 

Đặc biệt, cộng đồng người Chăm Bà Ni ở Bình Thuận nhận thấy, càng ngày, hoạt động của các cơ quan dân cử càng đi vào thực chất. Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng được quan tâm đầy đủ, sát thực tiễn. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa Chăm được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện đầu tư, giúp người Chăm được thụ hưởng đầy đủ cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Kết quả này, có đóng góp lớn của các đại biểu dân cử - những người đã kịp thời, trách nhiệm mang ý chí, nguyện vọng của chúng tôi tới các cơ quan Trung ương và biến nó thành hiện thực.

Dịp này, chúng tôi muốn gửi tới Đảng, Nhà nước và các đại biểu dân cử lời biết ơn sâu sắc và hy vọng, nhiệm kỳ mới, các ứng cử viên được chọn sẽ tiếp tục là chỗ dựa, là cầu nối vững chắc giữa dân - chính - Đảng.

Thái Bình ghi

Giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội Đặng Thu Hà: Quan tâm nhiều hơn vấn đề phụ nữ và trẻ em

Là một giảng viên cũng là một người mẹ, điều tôi mong mỏi nhất vẫn là sự ổn định về mọi mặt đời sống, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp. Khi đã có sự yên ổn, tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn những vấn đề về phụ nữ và trẻ em. Với tôi, những nhân tố này là tiền đề làm nên chỉ số hạnh phúc của xã hội.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói chung cần có sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt, từ giáo dục đến hợp tác đào tạo quốc tế, chế độ đãi ngộ và cơ hội việc làm. Năm nay ở nơi tôi đi bầu cử có một ứng cử viên công tác về lĩnh vực văn hóa. Không chỉ vì cảm tính cá nhân là một giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh mà tôi ủng hộ ứng cử viên đó, thực lòng, tôi mong mỏi văn hóa - nghệ thuật nói chung và lĩnh vực điện ảnh, truyền hình của chúng tôi nói riêng sẽ được quan tâm hơn nữa.

Cẩm Vân ghi

Hải Lam