Ngành tài nguyên và môi trường đổi mới, sáng tạo, bứt phá từ tư duy đến hành động

- Thứ Tư, 30/12/2020, 17:14 - Chia sẻ
Sáng 30.12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm tiếp theo ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhìn lại năm 2020 cũng như nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách trong quản lý tài nguyên đã được ngành tham mưu để Đảng và Nhà nước xem xét tháo gỡ, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn. Nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn đã được ngành xây dựng, trình ban hành, góp phần giải quyết hài giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên cho phát triển mới của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, phương thức quản lý ngành được đổi mới, chuyển trọng tâm từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm từ giai đoạn đầu tư, giám sát chặt chẽ nguồn thải lớn. Đặc biệt, năm 2020 trong bối cảnh nguồn thu ngân sách bị tác động do đại dịch Covid-19, nhưng nguồn thu từ đất vẫn đạt 133% kế hoạch, khoáng sản đạt 112% kế hoạch đóng góp cho ngân sách. Năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch ngành…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong giai đoạn qua, trong đó biểu dương tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá từ tư duy đến hành động của Bộ trưởng Trần Hồng Hà. Theo Phó Thủ tướng, nhìn lại cả quá trình 5 năm, ngành tài nguyên và môi trường đã có đổi mới toàn diện, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động kiểm soát, bảo vệ môi trường, để các dự án lớn hoạt động an toàn về môi trường đóng góp cho tăng trưởng. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp về bảo vệ chất lượng các thành phần môi trường được cải thiện. Qua đó, đưa chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị trong giai đoạn tới, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thư XIII của Đảng. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoảng sản và Luật Khoáng sản. Tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW và thi hành Luật Đất đai, đề xuất các nội dung cần sửa đổi toàn diện Luật đất Đai năm 2013. Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tài nguyên và môi trường vùng bờ, quy hoạch bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông; thúc đẩy hơn nữa cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Trong đó, thực hiện cắt giảm đơn giản hóa ít nhất 20% thủ tục hành chính, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chí Tuấn