Ngăn chặn hành vi lợi dụng thiên tai để trục lợi

- Thứ Hai, 26/10/2020, 02:15 - Chia sẻ
Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Công điện của Bộ Công an về phòng, chống bão số 8 và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thực hiện nghiêm túc theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng, cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó, tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai.

Các đơn vị phải bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, an toàn cho người, tài sản của nhân dân; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Công điện cũng yêu cầu lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai, bão lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá, trục lợi...

Bảo Hân