Nam Định giãn cách xã hội thị trấn có bệnh nhân dương tính covid-19

- Thứ Sáu, 07/05/2021, 17:33 - Chia sẻ
Sáng 7.5, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh đã phát hiện 1 trường hợp dương tính với SAR-COV-2, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký Chỉ thị 251 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 0h00 ngày 8.5, UBND huyện Trực Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.
	Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan bệnh nhân dương tính ở Xóm Trại
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm nhanh các trường hợp liên quan bệnh nhân dương tính ở Xóm Trại

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trực Ninh thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm nơi có ca nhiễm Covid-19; đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin ca dương tính vào lúc 3 giờ sáng, Ban Chỉ đạo huyện Trực Ninh đã họp chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các biện pháp dập dịch. Cụ thể, rà soát, tổ chức truy vết thần tốc các F1, F2, F3, tập trung các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh, cách ly, khoanh vùng, phun hóa chất khử khuẩn khu vực cách ly tập trung và khu vực nhà ở của bệnh nhân. Đồng thời quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tại công điện số 251 của UBND tỉnh Nam Định từ 00 giờ ngày 8.5.

	Các em nhỏ cũng được tập trung để lấy mẫu xét nghiệm nhanh phòng covid
Các em nhỏ cũng được tập trung để lấy mẫu xét nghiệm nhanh phòng Covid - 19

Thông tin thêm về bệnh nhân, lãnh đạo Sở Y tế Nam Định cho biết: Ca dương tính này là nữ. Ngày 28.4, người này đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để chăm người thân, đến ngày 2.5 bắt xe khách từ Hà Nội về quê ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Sau khi xuất hiện các ca bệnh từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, cơ quan chức năng tỉnh đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp liên quan. Đến sáng nay 7.5, trường hợp nêu trên cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1. Hiện tại người này đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh. Xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây Kênh của thị trấn Cổ Lễ đã tạm thời bị phong toả.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn khu vực bệnh nhân Covid-19 ở xóm Trại, Thị trấn Cổ Lễ, Nam Định
Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn khu vực bệnh nhân Covid-19 ở xóm Trại, Thị trấn Cổ Lễ, Nam Định

Được biết, trước đó ngày 6.5, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh cũng đã ban hành công điện số 01 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu tập trung tuyên truyền cho người dân không hoang mang, không thờ ơ với dịch, hạn chế tập trung đông người. Thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch và thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là phải đeo khẩu trang khi ra đường và tại các nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế tổ chức các hội nghị tập trung đông người. Trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị thì phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách theo quy định. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đi ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, nhân dân thực hiện. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người, kinh doanh dịch vụ cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại…

Tính đến trước ngày 7.5, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận ca mắc nào trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Nam Định ghi nhận một ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhật Anh