Vá rừng trên núi đá

- Thứ Ba, 23/05/2023, 16:07 - Chia sẻ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp với UBND huyện Vân Hồ tổ chức Chương trình Vá rừng trên núi đá.

Vá rừng trên núi đá -0
Gần 200 cá nhân tham gia chương trình

Theo đó, gần 200 cá nhân đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước đã tham gia Chương trình.

Hoạt động trồng rừng được thực hiện tại bản Pa Cốp và bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La – khu vực sinh cảnh chính của loài Vượn đen má trắng cực kỳ nguy cấp vốn đang bị đe dọa về sinh cảnh và nguồn thức ăn do rừng bị suy thoái và phân mảnh. Các thành viên tham gia đã trồng được hơn 5000 cây giổi, trám, móc, đa, mắc mật, 1000 hom dâu da xoan, phát tán gần 9000 bom hạt trên diện tích gần 10 ha, phục hồi những mảnh rừng bị suy thoái do tác động từ các hoạt động của con người. 

Vá rừng trên núi đá -0
Vá rừng trên núi đá được thực hiện nhân ngày Quốc tế Đa dạng sinh học
Vá rừng trên núi đá -0
Các thành viên thực hiện nhiệm vụ trồng cây trên núi đá 

Chương trình này không chỉ góp phần vá lại tấm áo rách cho những dải rừng Vân Hồ mà còn giúp nâng cao nhận thức, lan tỏa tình yêu thiên nhiên môi trường. Có quá nhiều cảm xúc với những người tham gia chương trình, đặc biệt là những người lần đầu tới đây, lần đầu leo rừng xa thật xa để tìm tới mảnh rừng đang bị rách để trồng cây.

Theo Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), năm 2023, chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học là “Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học” nhằm kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai “Sống hài hòa với thiên nhiên” vào năm 2050. Qua đó, thúc đẩy thực hiện giải pháp sáng tạo đối phó với cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học, đưa vấn đề này lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận toàn cầu về phát triển bền vững.

Thanh Bình
#