Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư khiến người dân bất an

- Thứ Sáu, 09/12/2022, 17:20 - Chia sẻ

Nhiều "núi vật liệu" xuất hiện tại Phú Yên đang gây bức xúc cho người dân sở tại về nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Những tháng gần đây, tại một số địa phương thuộc tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và hệ thống đường giao thông trong khu vực này nhanh xuống cấp, hư hỏng khiến dư luận bất an.

Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -0
Bãi tập kết đất đá tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa với chiều cao hàng chục
mét, kéo dài hàng trăm mét gần khu dân cư gây ra nhiều bất an cho người dân. Ảnh: Hà Nhi

Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -1

Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -2

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, mỗi ngày có hàng chục xe tải trọng lớn liên tục vận chuyển chở đất đá ở nơi khác về khu vực thuộc xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa đổ, đắp thành một ngọn đồi cao hàng chục mét, chiều dài đến hàng trăm mét.

Qua tìm hiểu ban đầu, nơi tập kết đất, đá là đất dành cho khu công nghiệp. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm Lê Văn Dãng cho biết: Đồi đất đá này của Công ty cổ phần Thành Trung Phú Yên tập kết ở đây đã lâu để thi công tuyến đường từ cảng Bãi Gốc (khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1A. UBND xã đã nhiều lần đề nghị Công ty di dời núi đất đá trên để trả lại quỹ đất cho xã nhưng chưa thấy động tĩnh gì.

Tương tự, tại khu đất thương mại dịch vụ thuộc khu Đô thị Nam Tuy Hòa cũng xuất hiện các bãi tập kết đất, đá với khối lượng lên đến hàng trăm ngàn mét khối, tại đây có cắm bảng “Khu vực tập kết vật liệu chờ GPMB”?. Về mục đích sử dụng, giấy phép tập kết bãi vật liệu như thế nào, đơn vị quản lý là ai? Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết: vì phần đất còn lại để thực hiện dự án chưa giải tỏa được mặt bằng nên Công ty CP Thành Trung tập kết vật liệu.  

Với hình thức như trên, tại dự án khu tái định cư Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa (cách QL1A khoảng 1km) là khu dự án đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng với tổng diện tích đo được khoảng 25ha. Tại khu dự án này, đã có quá nửa diện tích đất đang bị chiếm dụng để tập kết hàng trăm ngàn mét khối vật liệu với nhiều loại khác nhau.

Về nơi tập kết trên, đại diện Ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết: Khối lượng vật liệu trên của Công ty Minh Tuấn đưa về để thi công tuyến đường từ cảng Bãi Gốc (khu kinh tế Nam Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1A. Đây là một dự án không liên quan đến dự án khu tái định cư Hòa Tâm. Cùng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trên QL1A, cách điểm tập kết “núi vật liệu” tại xã Hòa Tâm khoảng 20km là một điểm tập kết đá số lượng rất lớn tại khu dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba xã Hòa An, huyện Phú Hòa.

PV đến UBND xã Hòa An để tìm câu trả lời thì nhận được thông tin: Tháng 9.2019 sau khi tiến hành giải tỏa đền bù đã bàn giao diện tích đất này lại cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện dự án. Đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trả lời “đây là bãi tập kết để thi công khu B của Công ty cổ phần Thành Trung đợi giải phóng mặt bằng xong sẽ thi công”. Tuy nhiên khi PV hỏi khi nào sẽ giải phóng mặt bằng xong để thi công thì đại biện Ban quản lý trả lời không nắm được.

Với việc tập kết nhiều vật liệu tại các khu dân cư, khu dự án đã hoàn thiện về hạ tầng đã gây ô nhiễm môi trường từ lượng cát, đất rơi trên đường trong quá trình xe tải di chuyển, hạ tầng giao thông nhanh chóng xuống cấp. Ngoài ra, các phương tiện vận tải chuyên chở đất, đá, cát thường xuyên di chuyển vào khu dân cư gây ra bụi và tăng đột biến về các loại phương tiện là nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên địa bàn… Điều này khiến nhiều người dân thường xuyên qua lại khu vực vô cùng lo lắng và bất an.

Việc sử dụng các khu dự án để làm bãi chứa vật liệu nên trên và nguồn gốc các loại khoáng sản tập kết tại khu vực xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa và xã Hòa An huyện Phú Hòa có hợp pháp và đúng quy định pháp luật? Báo Đại biểu Nhân dân đề nghị UBND tỉnh Phú Yên sớm chỉ đạo kiểm tra và chấn chỉnh để người dân an tâm.

Dưới đây sẽ là những hình ảnh PV Báo Đại biểu Nhân dân ghi tại hiện trường:

Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -0
Bãi tập kết đất, đá tại khu dân cư phía nam TP Tuy Hòa với khối lượng hàng trăm
ngàn mét khối. Ảnh: Hà Nhi
Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -1
Quá nửa diện tích khu tái định cư Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa đang
chứa hàng triệu mét khối đất, đá và cát gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và bất an cho người dân về an toàn giao thông trong khu vực. Ảnh: Hà Nhi.
Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -2
Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -4
Bãi tập kết đá ngay km 1334 QL1A thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba
tại xã Hòa Tân, huyện Phú Hòa với khối lượng lớn sử dụng trong nhiều tháng qua.
Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -5
Phú Yên: Nhiều “núi vật liệu” tập kết gần khu dân cư có đúng quy định? -6
Bảng cắm ngay khu vực tập kết do đơn vị nào cấp phép và sử dụng có đúng
mục đích hay không? Ảnh: Hà Nhi.

Báo điện tử Đại biểu Nhân Dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Hà Nhi
#