Hà Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

- Thứ Tư, 12/05/2021, 12:06 - Chia sẻ
Ngày 12.5, tại huyện Quản Bạ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQB Khóa XIV tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Danh sách các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII gồm: Ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Hà Giang; bà Đỗ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; ông Phạm Văn Tú, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; bà Lý Thị Dính, Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Hà (huyện Quản Bạ); bà Dương Thị Hồng Mến, công chức tư pháp – hộ tịch xã Tùng Vài (huyện Quản Bạ); bà Ngũ Thị Như Quỳnh, giáo viên Trường Mầm non xã Quản Bạ; ông Dương Minh Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quản Bạ.     

Thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt chó các ứng cử viên và các cử tri tham dự Hội nghị
Thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII dự Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động xoay quanh nhiều vấn đề đang được cử tri, Nhân dân quan tâm như: Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh; các đề án, cơ chế liên quan đến đến đời sống Nhân dân, nhất là những người nghèo, người có công, gia đình chính sách; xây dựng chiến lược để bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và trồng rừng kinh tế, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với địa hình đồi núi, bền vững. Đồng thời, đề xuất, hiến kế các giải pháp xóa đói giảm nghèo; chống sạt lở, thiên tai bão lũ…  

Thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt cho các ứng cử tri tham dự Hội nghị
Thực hiện kiểm tra, đo thân nhiệt cho các ứng cử tri tham dự Hội nghị

Các ứng cử viên đều hứa trước cử tri, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII sẽ cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn gần dân, sát dân, lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực hiến kế để xây dựng Hà Giang ngày càng phát triển...

Bày tỏ thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các địa phương mong muốn: Nếu trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm để hoàn thành tốt lời hứa với cử tri cũng như chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Cử tri cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu HĐND khóa mới sẽ tăng cường công tác giám sát hơn nữa, nâng cao công tác xây dựng các chính sách để nghị quyết đi vào đời sống nhanh hơn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn trước tình cảm, sự quan tâm, ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên; tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri. Đồng thời, khẳng định: “Với vai trò của người đứng đầu Tỉnh ủy, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá. Trong đó, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân…

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã đến trao tặng 60 triệu đồng cho gia đình ông Ma Thái Xuân (thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ), thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Món quà này là động lực để giúp hộ gia đình ông Xuân xây được căn nhà mới, ổn định cuộc sống.    

TRỌNG HIẾU