Long An: Thường trực HĐND tỉnh khảo sát các di tích khảo cổ

- Thứ Tư, 10/03/2021, 00:33 - Chia sẻ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đã chủ trì khảo sát, làm việc tại khu di tích khảo cổ học Bình Tả và An Sơn thuộc huyện Đức Hòa. Qua khảo sát cho thấy, đến nay tỉnh Long An đã cơ bản thực hiện xong việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ Cụm di tích Bình Tả và An Sơn, đang làm hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt điều chỉnh khoanh vùng. Khó khăn hiện nay là các di tích này vẫn chưa được thu hồi đất, theo thời gian các di tích có dấu hiệu xuống cấp, bị xâm lấn bởi cây cối… gây khó khăn cho việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Đức Hòa khẩn trương thu hồi đất đối với các di tích này; khẩn trương khoanh vùng, cắm mốc các khu vực bảo vệ di tích đã được xác định; dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan khu vực các di tích; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ các di dích; phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích khảo cổ gắn với phát triển du lịch.

CÔNG THÀNH