Long An công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử

- Thứ Bảy, 29/05/2021, 06:21 - Chia sẻ
Chiều 28.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An tổ chức cuộc họp lần thứ 7 thông qua báo cáo sơ bộ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Long An Nguyễn Văn Được, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần 7

Theo Ủy ban Bầu cử Long An, toàn tỉnh có hơn 1.276.000 cử tri đi bầu tại 1.298 Tổ bầu cử, đạt 99,83%. Cuộc bầu cử được tổ chức an toàn. Các doanh nghiệp hoạt động trong Ngày Bầu cử tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri là công nhân tham gia bỏ phiếu. Các tổ chức phụ trách hoạt động bầu cử đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp, từ đó cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, không có đơn vị phải bầu thêm, bầu lại. Không khí Ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Dư luận trong nhân dân và cử tri rất tin tưởng vào kết quả cuộc bầu cử, đặt niềm tin lớn vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về kết quả sơ bộ, tỉnh Long An đã bầu được 8 đại biểu Quốc hội (đạt 100%), trong đó có 3 đại biểu nữ; 1 đại biểu trẻ; 4 người tái cử.

Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã bầu được 60 người (đạt 100%), trong đó nữ  9, trẻ 5, ngoài Đảng 5, tái cử 23 đại biểu. Cử tri cũng bầu được  473 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 4.821 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Long An Nguyễn Văn Được nhận định, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch  Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là vai trò của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp cùng sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, diễn ra thành công.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được đề nghị cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh hoàn chỉnh báo cáo để công bố kết quả bầu cử theo quy định; đồng thời kịp thời đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong cuộc bầu cử.

PV