Liên tiếp phát hiện các chùm ca nhiễm mới tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

- Chủ Nhật, 25/07/2021, 20:16 - Chia sẻ
Liên tiếp phát hiện các chùm ca bệnh mới tại cộng đồng, các tỉnh ĐBSCL siết mạnh hơn các biện pháp phòng, chống dịch

Trưa 25.7, Sở Y tế TP. Cần Thơ đã phát thông báo khẩn về việc phân loại, cách ly và truy vết người có xét nghiệm SARS- CoV-2 dương tính. Theo đó, kể từ 0g ngày 26.7, sẽ phong tỏa bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhằm truy vết nhanh nhất các F0 trong bệnh viện. Bắt buộc test kháng nguyên SARS- CoV-2 với người đang điều trị bệnh và người thân còn ở lại bệnh viện, trong trường hợp người bệnh có tình trạng ổn định và người nuôi bệnh có kết quả âm tính sẽ cho về địa phương, người ở lại thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Các nhân viên y tế trong ca trực ngày 24-25.7 cũng phải làm test kháng nguyên SARS- CoV-2, nếu kết quả dương tính sẽ làm xét nghiệm RT-PRC khẳng định. Bệnh viện cũng bố trí nhân lực các ca trực đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

TP. Cần Thơ cũng phát hiện 1 ca nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Công an thành phố, theo đó đang ra soát các điểm thuộc công an quận Ninh Kiều và Đội Công nghệ thông tin Công an thành phố. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Cần Thơ từ ngày 8.7.2021 đến nay ghi nhân 613 người mắc Covid-19, đã truy vết được 3.536 F1, 3.839 F2. Điều trị khỏi 3 bệnh nhân, đã tử vong 2 bệnh nhân. Số lượng F0 tăng nhanh, đã xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy. Ngoài các ổ dịch trước đó (Chợ Tân An, Chợ Trà An, Hưng Phú) đã xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới: Hẻm lò mổ (Ninh Kiều), Trường Xuân (Thới Lai) và phong tỏa 2 công ty: Pataya và Caseamex.

Trước số các ca bệnh ngày càng tăng nhanh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Cần Thơ đã có văn bản kêu gọi lực lượng y tế về hưu, các tổ chức Hội nghề nghiệp, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm không làm việc tại các đơn vị công lập, các cá nhân có đầy đủ sức khỏe và điều kiện chung tay với thành phố chống dịch.

Các tỉnh ĐBSCL căng mình chống dịch  

Trong khi đó, tại Vĩnh Long, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết đến sáng 25.7, đã có 30 người tại xã Tân Lộc huyện Tam Bình có kết quả dương tính khi đi dự một đám tang tại địa phương. Trước đó vào ngày 10.7, anh L.V.T có đến UBND xã Tân Lộc xin phép tổ chức đám tang cho bà N.T.Tr (83 tuổi, ấp 1, xã Tân Lộc). Cán bộ UBND xã có hướng dẫn việc tổ chức đám tang phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch theo Chỉ thị số 15, không quá 30 người và phải đảm bảo đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách. Những người đến dự đám tang chủ yếu là con cháu trong gia đình trong đó có vợ chồng một người cháu nội của bà Tr. là công nhân Công ty TNHH Tỷ Xuân.  Đến ngày 18.7,  2 người cháu này đến BVĐK Xuyên Á  khám bệnh và bệnh viện yêu cầu phải test nhanh Covid-19. Kết quả, đều dương tính với SARS-CoV-2. Theo Giám đốc Sở Y tế Văn Công Minh, ngành y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ ở những người dự đám tang này thì ghi nhận 48 F1. Các trường hợp F1 này lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR thì có 30 F1 dương tính với SARS-CoV-2 thứ phát và 46 F2.  Hiện 20 trường hợp F1 được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe và 46 F2 cũng được địa phương theo dõi, cách ly tại nhà theo quy định.

Tại tỉnh Đồng Tháp, ngành chức năng đã truy vết và phát hiện thêm hàng loạt ca nhiễm và nghi nhiễm mới từ một ca nhiễm Covid- 19 là nữ tiểu thương ở chợ Tân Hồng. Theo ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương vừa phong tỏa 850 hộ dân vì ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới liên quan nữ tiểu thương buôn bán tại chợ Tân Hồng vào ngày 23.7. Lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 người nhiễm và 9 người nghi nhiễm Covid-19. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy nguồn lây của người này là từ con gái ruột có dương tính với SARS-CoV-2 di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về.

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng yêu cầu tạm dừng hoạt động của chợ Tân Hồng, đồng thời thiết lập vùng cách ly y tế toàn khu vực 1 của thị trấn Sa Rài từ 12h ngày 24.7, với 850 hộ dân 3.200 nhân khẩu. Đến nay, theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, đến sáng 25.7, tỉnh ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới. Trong đó 29 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 11 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc. Tổng số ca nhiễm ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp từ ngày 24.6 đến 25.7 là 1.911 ca nhiễm CoV.SARS-CoV-2.

Tại Hậu Giang, tối ngày 24.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho biết, qua test nhanh tại chốt kiểm soát đã phát hiện 6 người trên một xe ô tô di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về Hậu Giang đều cho kết quả dương tính. Qua khai báo y tế, 6 người trên xe ô tô từ TP. Hồ Chí Minh sẽ về tỉnh An Giang. Lý do vào địa phận Hậu Giang là muốn test nhanh dịch vụ SARS-CoV-2.

Chiếc xe chở 6 người này đã qua nhiều chốt kiểm soát dịch ở các địa phương trên Quốc lộ 1A. Đến khoảng 15 giờ ngày 24.7, di chuyển đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ ra vào tỉnh Hậu Giang đặt tại Quốc lộ 61C, nhận thấy yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch là TP. Hồ Chí Minh nên lực lượng đã cho test nhanh và kết quả đều dương tính. Ngay sau đó, các trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR. Ngành chức năng khuyến cáo, người dân không nên di chuyển giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Tại Hậu Giang, những trường hợp từ tỉnh, thành khác vào tỉnh đều phải cách ly tập trung 21 ngày và tự trả các chi phí liên quan. Tổng số trường hợp mắc và nghi nhiễm tại tỉnh Hậu Giang đến thời điểm hiện tại là 95 trường hợp.

Vũ Châu