Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2021 sẽ khai mạc vào ngày 18.4

- Thứ Tư, 07/04/2021, 14:49 - Chia sẻ
UBND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Bạch Đằng, nhân kỷ niệm 1083 năm (938-2021), 1040 năm (981-2021) và 733 năm (1288-2021) Chiến thắng Bạch Đằng.

Lễ hội sẽ được khai mạc ngày 18.4 tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng với nhiều hoạt động như: Khai hội truyền thống Bạch Đằng, chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề “Bạch Đằng - Bản anh hùng ca của dân tộc”, lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, tế yết theo nghi lễ truyền thống.

Nghi thức rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng
Nghi thức rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng

Trong những ngày lễ hội cũng sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng gắn với hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch như: Triển lãm tranh, ảnh thời sự nghệ thuật, triển lãm hình ảnh Bảo vật quốc gia; triển lãm thư pháp tại Khu trung tâm di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng; các trò chơi dân gian tại sân Quảng trường Khu di tích Bạch Đằng; các chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân và du khách tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng.

Lễ hội nhằm khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Bạch Đằng trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước của dân tộc Việt Nam. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị xã Quảng Yên nói riêng. Đây cũng là hoạt động nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

M. TUÂN