Lãnh đạo Quốc hội các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Thứ Tư, 31/03/2021, 18:57 - Chia sẻ
Sáng 31.3, tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư; Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akido và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori… đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức
Ảnh: Quang Khánh

Trân trọng gửi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane khẳng định, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được bầu giữ chức vụ quan trọng này đã thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội và Nhân dân Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng chắc chắn rằng, với năng lực và bề dày kinh nghiệm công tác của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thực hiện thành công quyền lập pháp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; mong muốn, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước nói chung, giữa hai Quốc hội nói riêng ngày càng phát triển, không ngừng đơm hoa kết trái.

Nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư cho biết, những năm gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển. Giao lưu hợp tác giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam không ngừng được củng cố và tăng cường. Ủy viên trưởng Lật Chiến Thư khẳng định sẵn sàng cùng với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lấy việc thực hiện nhận thức chung chính trị mà Lãnh đạo cấp cao hai Đảng hai nước đã đạt được làm định hướng, tăng cường giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, cùng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng phát triển.

Phạm Thúy