Lan tỏa tình yêu với nghệ thuật cải lương

- Thứ Ba, 26/10/2021, 19:11 - Chia sẻ
Chiến dịch "Cộng đồng kể chuyện cải lương" đang kêu gọi người trẻ lan tỏa tình yêu với bộ môn nghệ thuật cải lương.

Hoạt động do dự án "Yume art project" thuộc khuôn khổ dự án "Di sản kết nối" tổ chức, Hội đồng Anh tài trợ. Dự án đặt ra câu hỏi làm sao để cải lương tiếp tục tồn tại và phát triển trong thời kỳ hiện đại. Ban tổ chức cuộc thi tập trung hướng đến kết nối người trẻ từ 15 - 35 tuổi quan tâm tới nghệ thuật truyền thống.

Bộ phim "Song lang" nói về nghệ thuật cải lương từng nhận được nhiều lời tán dương của khán giả và giới chuyên môn

Người tham gia có thể vẽ tranh lấy cảm hứng từ một vở cải lương, quay video phỏng vấn cảm nghĩ của thế hệ cao niên về bộ môn này... Hình thức của tác phẩm tham gia có thể là podcast (chương trình phát thanh), video, nhiếp ảnh cho đến đồ họa.

Đối với video hay phim ngắn, thời lượng không quá 15 phút, chất lượng hình ảnh 720p trở lên (trừ hình ảnh, video tư liệu); bài viết kể chuyện, cảm nhận, phê bình có độ dài từ 700 - 1500 chữ với quy định phông chữ, cỡ chữ cụ thể quy định tại trang Facebook của dự án "Yume art project."

Các hạng mục giải thưởng được phân theo bốn loại: Giải đôi mắt người xưa (giải tư liệu), Giải gió giao mùa (giải sáng tạo), Giải tiếng hò sông hậu (giải truyền thông) và Giải tấm lòng của biển (do khán giả bình chọn). Giải thưởng cao nhất trị giá 2,5 triệu đồng cùng với phần quà từ nhà tài trợ. Thời gian đóng góp tác phẩm là từ 1.10 - 15.11 và được trưng bày, bình chọn từ 15.10 - 7.12. Kết quả sẽ được công bố ngày 23.12.

Khải Minh