Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Kỳ họp thứ Mười một sẽ duy trì họp trực tuyến kết hợp tập trung

- Thứ Tư, 09/12/2020, 19:03 - Chia sẻ
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 51, chiều 9.12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ Mười, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một của Quốc hội.

Thành công về nội dung và cách thức tiến hành

Trình bày Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, phát huy kết quả đạt được của các kỳ họp trước, Kỳ họp thứ Mười tiếp tục thành công về nội dung cũng như cách thức tiến hành, góp phần cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV. Sau 18 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với việc thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 4 dự án luật khác; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII. Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng..., trong đó một số nội dung được xem xét, đánh giá kết quả thực hiện trong cả nhiệm kỳ. 

Kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định một Quốc hội đoàn kết, trí tuệ, chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, luôn đổi mới, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân; đồng thời, thể hiện sự chia sẻ, đồng hành, quyết tâm cùng Chính phủ, các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn và đưa ra những giải pháp có tính căn cơ, thiết thực, hiệu quả. Các đại biểu Quốc hội đã phát huy năng lực, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận kỹ lưỡng, phân tích sâu sắc, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, có chiều sâu, đi đến cùng vấn đề. Chủ tọa điều hành chủ động, khoa học, kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo, duy trì không khí nghị trường sôi nổi, quyết liệt cho đến ngày làm việc cuối cùng. Một lần nữa, diễn đàn Quốc hội tiếp tục hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ khí thế, tinh thần đoàn kết dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành Phiên họp

Ảnh: Quang Khánh 

Về cách thức tiến hành kỳ họp và công tác bảo đảm khác, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc xem xét chuẩn bị các nội dung kỳ họp được tiến hành kỹ lưỡng, ngay cả những nội dung được đề nghị bổ sung gấp trong thời gian diễn ra kỳ họp. Việc điều chỉnh nội dung cũng được cân nhắc thận trọng và chỉ bổ sung những vấn đề thực sự cấp thiết. Công tác phục vụ tài liệu, cung cấp thông tin, các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật được bảo đảm tốt hơn so với một số kỳ họp trước. Các phần mềm ứng dụng cài đặt trên Ipad tiếp tục được nâng cấp, bổ sung tính năng mới, nhất là phần mềm đăng ký phát biểu, tranh luận, biểu quyết... đồng thời, được thiết kế khoa học, dễ sử dụng và hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng chậm gửi hồ sơ tài liệu chưa có chuyển biến tốt, thậm chí còn có bước lùi so với một số kỳ họp giữa nhiệm kỳ; các nội dung đề nghị bổ sung gấp vào kỳ họp tăng lên so với kỳ họp trước. Một số dự án luật được chuẩn bị chưa kỹ, thiếu tính thuyết phục, đánh giá chưa đầy đủ tác động của dự án Luật. Một số câu hỏi chất vấn còn dài, chưa rõ ràng; có Bộ trưởng trả lời đôi khi còn chung chung, chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể nên đại biểu phải tranh luận, trao đổi lại.

Kỳ họp thứ Mười một dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV.

Theo Báo cáo, Kỳ họp thứ Mười một dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24.3.2021 và bế mạc vào ngày 2.4.2021. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, song trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến.

Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Mười một; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười. Xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2021. Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Về công tác lập pháp, tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV

Ảnh: Quang Khánh 

Cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ Mười, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, Kỳ họp diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm, bản lĩnh, các ĐBQH có thái độ rõ ràng với những dự án luật chưa được chuẩn bị kỹ càng. Nhiều ý kiến góp ý của các ĐBQH với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được tiếp thu đưa vào các dự thảo Văn kiện.

Về công tác lập pháp, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành kế hoạch đề ra, thậm chí có thể nói đã hoàn thành vượt mức kế hoạch. Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch thể hiện qua, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu và đã được Quốc hội xem xét, thông qua trong một kỳ họp.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười một, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, cần cân nhắc việc dành thời gian thảo luận tại Tổ và Hội trường về xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2021. Bởi các kế hoạch này chỉ được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, tình hình năm 2020 cũng vừa được Quốc hội thảo luận. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nếu có, nội dung này chỉ cần đề nghị Chính phủ báo cáo với Quốc hội, việc thảo luận sẽ được Quốc hội Khóa XV thực hiện trong kỳ họp đầu tiên. Nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất này.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, bên cạnh công tác tổng kết nhiệm kỳ, cần quan tâm làm tốt công tác động viên, thực hiện chế độ, chính sách với các ĐBQH không tái cử, nhất là với các đại biểu đã tham gia nhiều khóa Quốc hội. Về việc xem xét thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, nếu các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt, bảo đảm các điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một. Trong trường hợp chưa bảo đảm, dự án Luật này sẽ được chuyển sang Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV xem xét thông qua, nhằm bảo đảm chất lượng, cũng như thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV.

+ Trước đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân, tỉnh Bình Dương; các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

Lê Bình