Kính áp tròng cho người khiếm thị

- Thứ Hai, 10/02/2014, 20:31 - Chia sẻ
Một loại kính áp tròng được phát triển bởi Giáo sư Zeev Zalevsky, thuộc Đại học Bar-Ilan, Israel sẽ cho phép người khiếm thị đọc được chữ nổi (chữ Braille) điện tử.

Nguồn: ITN
Loại kính mới được trang bị các điện cực có chức năng nhận tín hiệu từ một camera nhỏ cầm tay hoặc gắn trên mắt kính. Khi người dùng hướng camera vào một vật nào đó, thiết bị sẽ “phiên dịch” hình ảnh thành một loại chữ nổi điện tử và kích thích võng mạc bằng xúc giác. Khác với chữ Braille, vốn phụ thuộc vào vị trí của 6 điểm để chuyển tải thông tin cho người đọc, các cảm biến trong võng mạc nhạy cảm với kích thích xúc giác gấp 600 lần so với cảm giác của các đầu ngón tay.