Kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn

- Thứ Ba, 22/12/2020, 19:49 - Chia sẻ
Mặt trận Tổ quốc cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, Khóa IX do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tổ chức, ngày 22.12.

Giám sát, phản biện - tập hợp sức mạnh

Theo báo cáo kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan có liên quan. Các nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội được Chính phủ kịp thời có văn bản phúc đáp và chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan thực hiện; đồng thời, quan tâm hỗ trợ về kinh phí bảo đảm cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Qua việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội, góp ý cho thấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy được lợi thế trong việc tập hợp sức mạnh của nhiều tổ chức, cá nhân đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát đều được chính quyền và các ngành chức năng chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

Điểm lại những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết: dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa khắc phục thiên tai và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Trong bối cảnh khó khăn đó, một lần nữa tinh thần đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo, đức hy sinh, tình thương yêu của nhân dân ta lại được phát huy, tỏa sáng. Trong những thành công của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do đại dịch xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước. Công tác vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, chặt chẽ. Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tiếp tục tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân.

“Thông qua các hoạt động nêu trên, không chỉ giá trị về vật chất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta, là uy tín, năng lực tập hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tổ chức các cuộc vận động”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đánh giá về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong năm qua, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ... Mặt trận Tổ quốc cấp xã và khu dân cư đã phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”; nâng cao chất lượng hoạt động và sự tham gia tích cực của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc thực hiện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri cả nước tại mỗi kỳ họp Quốc hội được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phản ánh trực diện, đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị thẳng thắn, phù hợp, gắn với theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các công việc của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết, các ý kiến tham gia rất tâm huyết, thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, trong sáng, chân thành, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Kỳ Anh

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tổ chức hiệp thương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng với các đại biểu dự Hội nghị

“Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Lê Hùng