Hà Nội

Kiểm tra công tác quán triệt, triển khai nghị quyết tại quận Nam Từ Liêm

- Thứ Năm, 18/03/2021, 05:54 - Chia sẻ

Ngày 17.3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội các cấp tại Quận ủy Nam Từ Liêm.

	Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao: Đảng bộ quận có 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 10.254 đảng viên. Công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp được Quận ủy thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Thành ủy, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; công tác cán bộ được quan tâm kiện toàn sau Đại hội, các chương trình công tác được triển khai xây dựng... Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác; các cấp, các ngành thuộc quận cụ thể hóa nghị quyết bằng việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác và triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, quận đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, quận đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội”...

Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và các văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Quận ủy đã xây dựng dự thảo 5 chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự kiến sẽ thông qua hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong tháng 3.2020); ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể công tác lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Nam Từ Liêm đã triển khai bài bản, nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó đã xây dựng riêng một chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Khóa XVII gắn với thực hiện nhiệm vụ kép. Việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp được thực hiện bài bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiếp tục có nhiều đổi mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Quận uỷ rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đảng bộ quận xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động sát thực tiễn, để nghị quyết phải gắn với cuộc sống. Đồng thời, quận Nam Từ Liêm cần triển khai, xây dựng quy chế kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời phải khắc phục tình trạng thực hiện quy chế không tốt.

"Quận uỷ phải triển khai ngay các đoàn kiểm tra việc học tập, quán triệt ở các Đảng bộ bộ cơ sở. Đồng thời, cần lồng ghép thêm công tác kiểm tra bầu cử các cấp, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hà Nội trong thời gian tới" - Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

*Trong ngày 17.3, Chủ tịch HĐND thành phố nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã dự, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 19 tổng kết hoạt động của HĐND quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin và ảnh: PHI LONG