Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

- Thứ Tư, 19/05/2021, 09:12 - Chia sẻ
Sáng ngày 18.5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đại tá Nguyễn Tiến Nam; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch Phan Văn Thanh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Quảng Xuân, Quảng Đông, Cảnh Dương và Quảng Châu thuộc địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam nghe đại diện lãnh đạo xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử

Tại buổi kiểm tra đại diện lãnh đạo các xã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, các địa phương đã triển khai làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, hoàn thành việc lập danh sách cử tri và tiến hành niêm yết tại trụ sở xã và những điểm bỏ phiếu; công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản được đáp ứng. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Nguyễn Tiến Nam yêu cầu lực lượng Công an huyện, Công an xã tăng cường tuần tra vũ trang tại địa bàn trọng điểm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu. 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch

Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại các xã, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các địa phương đã triển khai kịp thời, khẩn trương, tích cực, đúng luật và tiến độ theo quy định. Đồng thời, đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, công bằng, đúng luật; tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên, kiểm tra lại toàn bộ các khâu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đoàn kết thống nhất, ổn định ở địa phương. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình bầu cử; giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an huyện, Công an xã tăng cường tuần tra vũ trang tại địa bàn trọng điểm và tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn để tổ chức bầu cử nghiêm túc, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kim Anh