Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ chuyển rét vào cuối tuần

- Thứ Tư, 26/10/2016, 20:46 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 29.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Ảnh minh họa. (Nguồn TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29.10, Bắc Bộ có mưa rải rác. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ ngày 30- 31.10, ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C.

Khoảng ngày 1.11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C. Hà Nội từ ngày 30.10 trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Từ đêm 29.10, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Từ ngày 30.10 đến ngày 4.11, các địa phương từ Nghệ An đến Bình Thuận có mưa dông diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông.

Dự báo đêm 26.10, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Theo TTXVN