Không khí lạnh ảnh hưởng tới miền Bắc

- Chủ Nhật, 09/02/2014, 11:41 - Chia sẻ
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hiện có bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam, gây rét đậm rét hại trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ.

Theo dự báo, đợt rét có thể kéo dài từ ngày 10 - 15/2. Từ trưa ngày 9/2, khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối 9/2 có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4;
 
Khí lạnh cũng gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều 10/2 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. 
 

TH