Không chủ quan trước nguy cơ lây lan dịch bệnh

- Thứ Tư, 05/05/2021, 07:05 - Chia sẻ

Đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu. Một số quốc gia có đường biên giới giáp với nước ta như: Campuchia, Thái Lan, Lào đang ghi nhận số lượng ca nhiễm ngày một tăng cao… Trong khi đó, tại một số địa phương trong nước cũng đã xuất hiện các ca lây nhiễm cộng đồng khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thường xuyên, liên tục, chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch trong các tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, mới đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc số 1863/UBND-KGVX, nâng mức bảo đảm y tế phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Công văn hỏa tốc nêu rõ: tại hội nghị TXCT vận động bầu cử, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị bố trí hội trường, phòng họp đủ rộng bảo đảm tối thiểu mỗi đại biểu ngồi giãn cách theo quy định và bố trí 1 phòng cách ly y tế để thực hiện cách ly y tế tạm thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Bố trí chỗ ngồi giãn cách phù hợp; đặt/dán biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi cho đại biểu; hạn chế việc thay đổi chỗ ngồi của đại biểu khi không cần thiết… Đặc biệt, đối với người tham dự, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; bắt buộc đeo khẩu trang trong cả thời gian tham dự hội nghị; ngồi đúng chỗ được bố trí, tránh đi lại, tụ tập, tiếp xúc nhiều người; rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, quá trình bỏ phiếu, tổ bầu cử bố trí địa điểm bỏ phiếu đúng quy định, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn khu vực bỏ phiếu trước và sau bỏ phiếu. Bố trí quy trình bầu cử, phân luồng cử tri một chiều tại điểm bỏ phiếu… Đối với cử tri tham gia bỏ phiếu và cán bộ tổ bầu cử bắt buộc đeo khẩu trang trong cả thời gian tham dự; giữ đúng khoảng cách tối thiểu 2m; tránh đi lại, tụ tập, tiếp xúc nhiều người; sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử. Thực hiện đúng hướng dẫn quy trình bầu cử, phân luồng đi vào và đi ra một chiều tại điểm bỏ phiếu bầu cử…

Ghi nhận thực tế trên địa bàn tỉnh, ngay sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các cơ quan hành chính nhà nước đã trở lại làm việc. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cán bộ của Trung tâm liên tục nhắc nhở mọi người ngồi giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, khai báo y tế qua mã QR code hoặc sổ theo dõi, giữ khoảng cách an toàn khi chờ đến lượt giải quyết. Trung tâm thường xuyên gửi thông báo khẩn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tới các thuê bao đã giao dịch thông qua mạng xã hội zalo, facebook... Tại các trường mầm non, tiểu học, THCS (trừ TP Bắc Giang), nhà trường đã gửi thông báo trên zalo nhóm lớp, yêu cầu phụ huynh khai báo y tế, đeo khẩu trang cho con khi đến lớp…

Dù toàn tỉnh Bắc Giang đã và đang thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, song theo phản ánh của nhiều cử tri vẫn có không ít trường hợp chủ quan, lơ là trước các nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Do đó, rất cần ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone... Các cơ quan chức năng cần sớm lập danh sách người dân quay trở lại địa bàn sau kỳ nghỉ lễ để giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực…

Bách Hợp