Khát vọng sống đẹp
Một hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 62 năm Quốc khánh năm nay là Lễ trao giải và triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế VN-07 diễn ra tại Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam, Hà Nội, với những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, thể hiện khát vọng sống tốt đẹp của con người.
Tính nhân văn Á Đông

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật VN-07, do Bộ Văn hóa, Thể tha
Triển lãm trưng bày 302 ảnh được chọn và 27 ảnh được trao giải tại Hà Nội từ nay đến 15.9. Sau đó bộ ảnh sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh từ 15-30.10. |
o và Du lịch đứng ra đăng cai với sự phối hợp của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) và sự bảo trợ về nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế (FIAP). Chủ đề cuộc thi là Vì một cuộc sống tốt đẹp trên trái đất - một đề tài mở dành cho tất cả nhiếp ảnh gia, nhằm tăng cường giao lưu quốc tế, cơ hội cho các nhiếp ảnh gia trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Sự góp mặt của 5.717 tác phẩm của 1.042 tác giả Việt Nam và từ 22 quốc gia khác đã chứng tỏ sức hấp dẫn đặc biệt của cuộc thi. Chủ tịch Hội VAPA, Trưởng ban giám khảo Chu Chí Thành cho biết: Ảnh đoạt giải và triển lãm lần này đạt chất lượng cao, đứng chung mặt bằng kỹ thuật và nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế. Ban Giám khảo đánh giá cao các tác giả Việt Nam và Trung Quốc- hai quốc gia có thể đại diện cho sự phát triển của nhiếp ảnh phương Đông, với nét nổi bật là ảnh thể hiện rõ tính nhân văn Á Đông, thấm đẫm tình người và sự vượt khó của con người. Ảnh của họ hồn nhiên, vô tư nhưng rất lạc quan.

Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là sau khi rà soát lại, Ban tổ chức xác định 6 ảnh phạm quy vì đã đoạt giải ở các cuộc thi khác. Nhưng ngược lại, đây cũng là sự khẳng định việc làm khách quan, vô tư của Ban Giám khảo và Ban tổ chức đã thực hiện đúng quy chế (không nhận những ảnh đã đoạt giải thưởng lớn...). Nhà phê bình Vũ Huyến, Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật VAPA nhận xét: Chúng ta còn nhiều ảnh với tư duy cũ, lối khai thác đề tài ít sáng tạo. Tuy nhiên, những tác phẩm dự giải và được chọn triển lãm của Việt Nam và quốc tế là tương đồng, chênh lệch không lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia những cuộc thi lớn.
Khát vọng sống đẹp

Nét nổi bật của bộ ảnh đoạt giải và ảnh triển lãm lần này là dù trực tiếp hay gián tiếp, chúng đều nói lên được khát vọng sống đẹp của con người. Đó là cái đẹp của sự sẻ chia nỗi đau, của việc làm hướng thiện, của bản thân mỗi người trong lao động, học tập, thể thao, cũng như cái đẹp của thiên nhiên và môi trường sống xung quanh… Nụ cười mới của tác giả Vũ Thị Tịnh (Lâm Đồng) đoạt HCV cuộc thi, chụp em bé 6 tháng tuổi K’Khải, dân tộc K’Ho ở Đức Trọng, Lâm Đồng, được bác sỹ tình nguyện quốc tế giải phẫu vá môi hở hàm ếch tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ nhận xét, tác giả đã “chộp” được nụ cười em bé vừa được bác sỹ khâu xong hàm ếch là khoảnh khắc ngưng đọng, tạo ấn tượng bằng gam màu, góc độ ánh sáng và thể hiện được nghĩa cử cao đẹp quan tâm của cộng đồng, thấy được ý nghĩa cuộc sống ngày hôm nay. Tác giả Vũ Thị Tịnh mong muốn hình ảnh em bé người dân tộc đó sẽ đánh thức những tấm lòng trắc ẩn để cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến những cuộc đời kém may mắn, để trên trái đất có nhiều nụ cười mới rạng rỡ hơn.

Ngài Effie Ben Matityau - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhà nước Israel tại Việt Nam cho rằng, Ban giám khảo đã làm việc thật sự công tâm; Các tác phẩm tuyệt vời, thể hiện cái nhìn lạc quan, tươi đẹp về mọi miền, vùng. “Cuộc thi đạt chất lượng không khác những cuộc thi nhiếp ảnh lớn mà tôi đã chứng kiến trên thế giới. Có thể thấy đóng góp của các nhà nhiếp ảnh châu Á rất quan trọng, đặc biệt là cảm nhận về hình ảnh tươi đẹp ở Việt Nam, nhất là nông thôn. Tôi hạnh phúc vì biết tác phẩm Thiếu nữ trẻ của nghệ sỹ Israel Evgeny Spivak được trao giải Huy chương Bạc. Ảnh đẹp và bản thân cô gái rất xinh. Thực ra cô gái đó chỉ là một người bình thường, không phải là người nổi tiếng. Đấy cũng chính là điểm tuyệt vời của nhiếp ảnh: Tìm kiếm cái bình thường và làm nó thành vẻ đẹp có ý nghĩa trong cuộc sống”.
Hồng Nga