Khánh thành công trình tu bổ các điểm di tích Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ Nhật, 27/12/2020, 17:41 - Chia sẻ
Ngày 27.12, tại xã Kim Quan (Yên Sơn), Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, cải tạo, nâng cấp các điểm di tích lịch sử của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đến dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm...

Thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan (Yên Sơn) và thôn Khun Miềng, xã Kiên Đài (Chiêm Hóa) là hai địa điểm chính Văn phòng Trung ương Đảng đã ở và làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Nơi đây, cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh ở và làm việc từ tháng 2.1950 đến tháng 2.1951 và từ cuối năm 1953 đến tháng 8/1954. Trong thời gian này, Văn phòng Trung ương Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các hội nghị quan trọng của Trung ương Đảng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến ngày thắng lợi hoàn toàn. 

Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang được giao làm chủ đầu tư đã phối hợp với Cục Quản trị A đề xuất đầu tư tu bổ, cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng tại tỉnh Tuyên Quang. Công trình được khởi công từ ngày 1.9.2020, đến ngày 15.10.2020 hoàn thành. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh, huyện Yên Sơn, các ngành chức năng của tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp đỡ Văn phòng Trung ương Đảng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử.

Ngoài di tích của Văn phòng Trung ương Đảng, Tuyên Quang còn có 630 di tích, trong đó có 3 khu di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt. Đây là di sản vô cùng quý báu, địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho nhân dân cả nước, là điều kiện để Tuyên Quang phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong thời gian tới, nơi đây sẽ là điểm hẹn về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, là địa chỉ du lịch lịch sử văn hóa hấp dẫn cho nhân dân cả nước. Sự  hiện hữu của công trình di tích lịch sử Văn phòng Trung ương Đảng sẽ làm sâu sắc thêm những giá trị to lớn của Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

+ Trước đó, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo tỉnh dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào; khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà 10 gia đình chính sách của xã Kim Quan.

Theo VGP