Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí “Vì người dân miền Trung”

- Thứ Hai, 23/11/2020, 11:10 - Chia sẻ
Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa triển khai chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân 3 Tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Hướng tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ năm 2020, nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của các đợt bão lũ tháng 10 - 11.2020, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho Nhân dân 3 Tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của Trung ương Hội đến thăm, động viên và tặng quà những hộ gia đình bị ảnh hưởng bão lũ tại các tỉnh Thừa Thiên- Huế
Đoàn công tác của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đến thăm và tặng quà những hộ gia đình ảnh hưởng bão lũ tại Thừa Thiên Huế

Đoàn khám bệnh gồm hơn 100 y bác sĩ của BV Trung ương Huế, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Bình, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam và nhiều nhà tài trợ, dưới sự chỉ đạo của GS. TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Đoàn công tác của Trung ương Hội, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên 3 tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình là hơn 2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trò chuyện, động viên người dân đến khám chữa bệnh
Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trò chuyện và động viên người dân 

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết, chúng ta vừa trải qua đợt thiên tai lịch sử, gây ảnh hưởng nặng nề tới các tỉnh miền Trung cả về người và của cải, và trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến khó lường, có chiều hướng gia tăng và nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ sẽ càng khó khắc phục và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục hồi sau bão lũ sẽ rất khó khăn.

Để cùng chung tay với Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước bảo vệ thành quả, giữ vững phòng tuyến chống dịch đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế, cần sự tham gia tích cực không chỉ của các ngành, các cấp mà có vai trò rất lớn của các tổ chức đoàn thể xã hội, xung kích, tình nguyện tuyến đầu trong công cuộc hỗ trợ khôi phục đời sống ổn định cho nhân dân. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam mong muốn đem chuyên môn và con tim tình nguyện của các thầy thuốc trẻ, luôn sẵn sàng cống hiến đến những nơi khó khăn nhất, khi tổ quốc cần, cả mặt trận phòng chống dịch bệnh và thiên tai thảm họa.

“Hướng tới tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các hội viên trên cả nước sẽ tiếp tục thi đua tạo thành tích, với nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, sẽ có nhiều hoạt động tình nguyện trong thời gian tới của lực lượng y bác sĩ trẻ, thể hiện vai trò lá chắn vững chắc, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”- Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Hoàng Yến