Khai mạc Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020”

- Chủ Nhật, 01/11/2020, 18:30 - Chia sẻ
Từ ngày 31.10 - 2.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Đây là hoạt động Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối, chuyển giao công nghệ, xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học và công nghệ vào thực tiễn phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc Tuần lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nêu rõ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tuần lễ “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020” thu hút sự tham gia của hơn 200 gian hàng với hơn 1.000 công nghệ được trình diễn của các Viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà sáng chế trong nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam. Các lĩnh vực công nghệ gồm: Cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chế biến bảo quản sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, xử lý môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, dược liệu và các lĩnh vực liên quan...

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc, Ban tổ chức đã vinh danh 16 doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động đổi mới công nghệ và thương mại hóa công nghệ năm 2020; tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hoạt động đào tạo giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam với các đối tác.

Sự kiện bao gồm chuỗi các hoạt động: Lễ khai mạc sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2020; hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa cho nông nghiệp công nghệ cao"; hội thảo "Kết nối chuyển giao Công nghệ cho ngành sản xuất hoa của Việt Nam"; hội thảo "Kết nối cung cầu công nghệ trong nông nghiệp"; diễn đàn "Xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế"; "Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ"...

+ Sáng 1.11, trong khuôn khổ Tuần lễ, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp: Đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Từ năm 2014, với sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Tổ chức khởi nghiệp Quốc gia và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình Khởi nghiệp Nông nghiệp. Chương trình được tổ chức hàng năm với mong muốn trở thành bước đệm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp: đổi mới sáng tạo năm 2020”, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, TS Vũ Ngọc Huyên cho biết, cuộc thi năm nay thu hút hơn 100 dự án của học sinh, thanh niên sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và sinh viên quốc tế. Trong đó, có nhiều dự án có ý tưởng sáng tạo, khả thi, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ kết nối vạn vật, giải quyết vấn để thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học kĩ thuật làm gia tăng giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản…

Trải qua 2 vòng thi, 12 dự án xuất sắc nhất đã vào vòng chung kết. Tại Chung kết cuộc thi, các đội thi trải qua 2 phần thi: Thuyết trình và đấu trí. Theo đó, 12 dự án tham gia vòng chung kết thuyết trình về dự án trong thời gian không quá 10 phút, phần thuyết trình phải có sử dung kết hợp với slide trình chiếu minh hoạ nội dung dự án. Các đội thi nhận câu hỏi từ 3 thành viên Ban giám khảo và trả lời trong thời gian không quá 5 phút. Kết thúc phần 1, Ban giám khảo họp, đánh giá và lựa chọn 4 dự án xuất sắc nhất tham gia phần 2 của chương trình. Đối với phần thi đấu trí, 4 đội lần lượt thuyết trình (thứ tự theo mã số dự án từ nhỏ đến lớn) tóm tắt dự án của nhóm mình trong vòng 5 phút. Sau đó mỗi đội thi có thời gian 15 phút để trả lời câu hỏi của 3 đội thi còn lại (có thể lựa chọn cách thức, thứ tự trả lời). Ban Giám khảo dựa vào sự thể hiện của 4 đội và tiêu chí chấm điểm mà Ban tổ chức đưa ra để tìm ra đội thắng cuộc.

Qua chương trình chung kết, Ban Giám khảo và Ban tổ chức sẽ vinh danh, trao các giải thưởng cho các đội, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và 1 giải dự án được yêu thích nhất trong Lễ bế mạc Tuần lễ kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2020 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Các nhóm sự án xuất sắc sẽ được Ban tổ chức của Học viện và VCCI kết nối, hỗ trợ tham gia các Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, cuộc thi khởi nghiệp quốc tế; hỗ trợ kết nối và kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế hỗ trợ, thương mại hóa sản phẩm.

PV