Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020 vào ngày 17.10

- Chủ Nhật, 11/10/2020, 14:49 - Chia sẻ
Theo thông tin từ UBND thị xã Nghĩa Lộ, đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ được tổ chức ngày 17.10 tại sân vận động thị xã. Dự kiến, 6 sự kiện, hoạt động xung quanh lễ hội sẽ trải dài trong toàn bộ tháng 10 để thu hút du khách về với sự kiện thường niên này…

Lễ hội năm nay gồm Lễ khai mạc và 6 sự kiện, hoạt động phụ trợ; duy trì và tổ chức các hoạt động du lịch tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ để thu hút khách du lịch như trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các sản phẩm du lịch trải nghiệm, trò chơi dân gian.

Lễ hội Mường Lò đã trở thành thương hiệu của du lịch Yên Bái
Lễ hội Mường Lò đã trở thành thương hiệu của du lịch Yên Bái

Đặc biệt Hội chợ thương mại, du lịch và ẩm thực dự kiến được tổ chức thành 2 khu với khu gian hàng thương mại gồm 150 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Riêng khu gian hàng địa phương gồm 14 gian hàng của các xã, phường, 1 gian hàng của hội sinh vật cảnh thị xã giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm công, nông nghiệp, chế biến, du lịch … của thị xã cũng như các huyện lân cận.

Hội chợ được kỳ vọng là hoạt động giao lưu và trao đổi thương mại, hỗ trợ các thành phần kinh tế, tiếp tục giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Nghĩa Lộ - Mường Lò nhằm tăng cường hợp tác phát triển văn hóa, du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Riêng đối với đêm khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, Ban tổ chức sẽ mang đến khán giả chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Mường Lò hội tụ và lan tỏa” và màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.020 diễn viên quần chúng, thể hiện được nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn thị xã và thể hiện niềm hân hoan của nhân dân các dân tộc khi thị xã Nghĩa Lộ sau khi được mở rộng địa giới hành chính. 

Được biết, năm 2020, dù UBND tỉnh Yên Bái giao thị xã Nghĩa Lộ chủ trì song đây vẫn là hoạt động du lịch lớn của tỉnh. Do đó, để Lễ hội diễn ra thành công và chu đáo nhất, các sở, ngành chuyên môn của tỉnh vẫn hỗ trợ địa phương để công tác đón tiếp đại biểu và du khách, đảm bảo chu đáo các phương án liên quan đến công tác hậu cần.

Cùng với đó, tỉnh cũng phối hợp các ngành liên quan hoàn thiện các phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật, tự, an toàn giao thông, đảm bảo nguồn điện, đảm bảo y tế… kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; đảm bảo công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang đường phố, đảm bảo xanh, sạch, đẹp để tạo ấn tượng tốt với nhân dân và du khách.

Lê Tùng