Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND quận Ba Đình Khóa XIX

- Thứ Ba, 15/12/2020, 22:41 - Chia sẻ
Ngày 15.12, HĐND quận Ba Đình Khóa XIX đã khai mạc Kỳ họp thứ 16.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận để làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm thực tiễn cho năm 2021 và giai đoạn tới.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trung Dũng cho biết: Năm 2020, kinh tế của quận tiếp tục giữ được ổn định; các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; giữ vững chỉ tiêu không còn hộ nghèo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Ước thu ngân sách năm 2020 đạt 6.953 tỷ đồng, bằng 100,03% dự toán. Giá trị sản xuất ngoài nhà nước năm 2020 ước đạt 73.616 tỷ đồng, tăng 8,5%. Trong đó: dịch vụ - thương mại ước đạt 53.260 tỷ đồng, tăng 10%; công nghiệp - xây dựng ước đạt 20.332 tỷ đồng, tăng 4,7%.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tuy nhiên, một số tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tạm ngừng hoặc thu hẹp hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu phát triển kinh tế. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố bị chậm tiến độ do có hộ dân có nhiều đơn kiến nghị và chưa đồng thuận về chính sách bồi thường, hỗ trợ. Một số dự án hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện theo đúng kế hoạch do phải chờ hoàn thành công tác hạ ngầm. Tình trạng lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh còn xảy ra.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, UBND quận cho biết sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, tập trung đẩy mạnh thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy ngay từ những tháng đầu năm. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách năm 2021. Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh phát huy mọi khả năng và nguồn lực các thành phần kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, các hộ kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và thành phố. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố; tăng cường công tác quản lý đất đai; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…

Tin và ảnh: TRẦN TÂM