Bắc Giang hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Phát huy quyền làm chủ của người dân

- Thứ Bảy, 18/12/2021, 06:05 - Chia sẻ
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các xã của huyện Lạng Giang đã chú trọng phát huy quyền làm chủ của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó tạo được sự đồng thuận, người dân nhiệt tình hưởng ứng, chung sức xây dựng làng quê.
Giai đoạn 2019 - 2020, huyện Lạng Giang đã hoàn thành xây dựng 19 thôn nông thôn mới kiểu mẫu
Nguồn: Báo Bắc Giang

Mọi vấn đề đều được bàn bạc, giải quyết dân chủ

Đến với thôn Hậu (xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang), cảnh quan nơi đây đang thay đổi từng ngày. Dọc các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm, ngoài việc được mở rộng, bê tông hóa còn có đường điện thắp sáng góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Tại khu trung tâm văn hóa, các phần việc như xây tường bao quanh khuôn viên nhà văn hóa, san nền sân vận động đã được đơn vị thi công hoàn thiện.

Bí thư Chi bộ Giáp Văn Cần, Tổ trưởng Tổ dân vận thôn Hậu cho biết, được chọn xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm nay, để bà con hiểu và đồng thuận về chủ trương, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ, các thành viên Tổ dân vận thôn đã đến từng ngõ, đi từng nhà tuyên truyền, thuyết phục. Mọi công việc liên quan đến mức đóng góp đối với từng gia đình, lựa chọn người vào ban giám sát đều đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai tại các cuộc họp. Khi tư tưởng đã thông, người dân hiểu được ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu nên đều đồng thuận.

Để đưa thôn Thượng (xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang) về đích NTM kiểu mẫu đúng hẹn vào tháng 10 năm 2020, Trưởng thôn Hà Văn Êm thông tin, nguyên tắc quan trọng là phải thực hiện tốt việc dân chủ, hạch toán tài chính công khai, minh bạch. Mỗi phần việc đều ghi rõ nội dung thu, chi để thông báo trong các cuộc họp thôn. Người dân khi thấy kinh phí sử dụng đúng mục đích nên tự nguyện thực hiện.

Điển hình như tiêu chí giao thông, thôn dự tính cứng hóa hơn 2,5 km đường rộng từ 4,5 m trở lên, với 136 hộ, gần 600 nhân khẩu, ngoài các khoản hỗ trợ của cấp trên, nếu chia trung bình, mỗi khẩu phải đóng gần 1,8 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ khi đa số hộ dân kinh tế chưa khá giả.

Để gợi được sức dân, các thành viên Tổ dân vận của thôn đã gương mẫu thực hiện trước. Số tiền từ kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ cũng được thôn cập nhật thường xuyên và phổ biến cho bà con thông qua hệ thống loa truyền thanh. Kết quả, thôn đã cứng hóa gần 4km đường, vượt kế hoạch ban đầu.

Dân vận khéo quyết định sự thành công 

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vũ Thị Yến, xác định dân vận khéo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu nên ngay từ khi triển khai chương trình, Ban Dân vận Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã, thôn phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Thời gian qua, cùng với hỗ trợ của cấp trên, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên người dân đều nhiệt tình hưởng ứng.

Giai đoạn 2019 - 2020, huyện Lạng Giang đã hoàn thành xây dựng 19 thôn NTM kiểu mẫu. Năm 2021, huyện phấn đấu xây dựng thêm 19 thôn. Đến nay, bình quân các thôn đạt từ 4 - 5 tiêu chí trong tổng số 7 tiêu chí.

Khối dân vận các xã đã tích cực hướng dẫn các Tổ dân vận ở các thôn được lựa chọn thực hiện thôn NTM kiểu mẫu thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, phổ biến tuyên truyền về bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; tổ chức họp dân thông báo chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi thôn do nhân dân đóng góp và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư...

Cùng với nỗ lực của cán bộ và người dân, từ năm 2019 đến nay, tổ dân vận ở các thôn thực hiện NTM kiểu mẫu đã vận động được các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 15 tỷ đồng; hiến gần 35.000m2 đất và hàng nghìn ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Điển hình như Tổ dân vận thôn Ao Luông (xã Yên Mỹ) vận động người dân lắp đặt camera an ninh ở đầu các ngõ, xóm; Tổ dân vận thôn Trại Phúc Mãn (xã Xuân Hương) vận động bà con tháo dỡ công trình để mở rộng đường; Tổ dân vận thôn Càn (xã Hương Sơn) vận động các hộ dân ven đường trồng hoa trước cửa nhà tạo cảnh quan sạch đẹp...

Thời gian tới, khối dân vận các xã tiếp tục theo dõi, chỉ đạo tổ dân vận các thôn tuyên truyền người dân cùng chỉnh trang, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, gìn giữ cảnh quan môi trường. Mặt khác, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa thôn để phục vụ tốt hơn đời sống tinh thần cho nhân dân.

Văn Anh