Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh tập trung cho giai đoạn “nước rút”

- Thứ Năm, 20/05/2021, 18:11 - Chia sẻ
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được huyện Bình Liêu triển khai, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Toàn huyện đã sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của toàn dân.

Chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng

Những ngày này, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh Quảng Ninh, huyện vùng cao Bình Liêu đang tập trung cao cho giai đoạn "nước rút", hoàn tất các phần việc còn lại của công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại thị trấn Bình Liêu - địa phương có tổng số 13 điểm bỏ phiếu, 11 tổ bầu cử  với hơn 5.000 cử tri, Ủy ban bầu cử thị trấn và các Tổ bầu cử đang triển khai các phần việc còn lại của cuộc bầu cử, bảo đảm chu đáo, đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và huyện. Danh sách, tiểu sử các ứng cử viên chính thức ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây để cử tri nắm bắt. Thị trấn cũng đã rà soát các đối tượng cử tri già yếu, người khuyết tật... để triển khai các hòm phiếu phụ phục vụ trong ngày bầu cử.

Cử tri xã Đồng Văn nghiên cứu tìm hiểu về danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng viên
Cử tri xã Đồng Văn nghiên cứu tìm hiểu về danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng viên

Không chỉ thị trấn Bình Liêu, thời điểm này, khắp các địa trong huyện đang tập trung nước rút cho các phần việc còn lại. Càng sát ngày khai mạc cuộc bầu cử, công tác kiểm tra, giám sát càng được Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai thường xuyên, liên tục để kịp thời chấn chỉnh vướng mắc và các yếu tố phát sinh ngoài kế hoạch. Bên cạnh đó, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử cũng đang được các thành viên Tiểu ban bầu cử như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, MTTQ các cấp và các tổ chức đoàn thể, các ngành có liên quan và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện bài bản, có chất lượng.

Cùng với đó, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đến thời điểm này, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban bầu cử huyện không nhận được đơn thư, phản ánh nào của công dân liên quan đến người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp.

Ứng phó kịp thời với mọi tình huống

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát và thông tin, tuyên truyền, giữ gìn an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử, huyện cũng bảo đảm về điều kiện y tế, phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ an toàn cuộc bầu cử. Tiểu ban an ninh trật tự và y tế, Ủy ban bầu cử huyện đã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử. Đồng thời, xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử theo phương châm “3 trước”, "4 tại chỗ"; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đặt mục tiêu cao nhất là không để nảy sinh ca nhiễm Covid – 19 trong cộng đồng. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn; đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp đi từ ổ dịch về, các trường hợp tiếp xúc gần là cử tri đang tham gia bầu cử tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn.

Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn
Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và thành viên các Tổ bầu cử trên địa bàn

Huyện cũng bố trí các hòm phiếu phụ đối với những cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, đối với các khu cách ly y tế tập trung và thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh, tiến hành khử khuẩn sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại mỗi địa điểm bỏ phiếu (mỗi hộ gia đình, Trung tâm y tế, phòng cách ly tập trung)… Dự kiến, trong ngày mai (21.5), toàn huyện sẽ đồng loạt khử khuẩn ở tất cả các khu vực bỏ phiếu, ngoài khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các thành viên phụ trách các tổ chức bầu cử.

Ngày bầu cử đã tới gần, với việc chủ động triển khai các bước cho công tác bầu cử một cách thận trọng, chu đáo, bảo đảm đúng luật, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Bình Liêu sẽ diễn ra thành công, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

SƠN NGUYÊN