Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân

- Thứ Hai, 17/01/2022, 10:52 - Chia sẻ
Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như: tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực nước sạch, tham gia ý kiến vào việc xây dựng chủ trương, chính sách về môi trường, nước sạch...hướng tới bảo đảm chất lượng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường ở Việt Nam, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào ngày 15.1 tại Hà Nội

Tích cực tham gia phản biện, xây dựng chính sách pháp luật

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Hội Phạm Thị Xuân cho biết: “Trong năm 2021 với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Song dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội, Thường trực Hội và các Ban chuyên môn, đã nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đoàn kết nhất trí cao, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các tổ chức Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố trong nước, cùng sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đã đạt được một số thành tích đáng kể”.

Về công tác tổ chức và các hoạt động của Hội, năm 2021, Thường trực Trung ương Hội đã tiến hành dự thảo bổ sung Điều lệ Hội, bổ sung nhân sự và kiện toàn tổ chức Văn phòng và các Ban chuyên môn của Hội, gồm: Văn phòng Hội, Ban Tổ chức và phát triển Hội, Ban Đối ngoại, Ban Truyền thông, Ban Dự án, Ban Khoa học và Công nghệ, và thành lập Viện Phát triển Tài nguyên và Môi trường. Ra quyết định kết nạp 7 tổ chức doanh nghiệp là hội viên tập thể, và 14 hội viên cá nhân.

Trong năm 2021, Hội đã phối hợp Tổ chức thành công Hội thảo về tái chế và sử dụng chất thải nhựa tự phân hủy tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội đang thực hiện Đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư đến di sản thiên nhiên và đề xuất các quy định quản lý. Hội đã tham gia Đề xuất Tổng quan về thực tiễn quản lý Tài nguyên nước hiện nay, các vấn đề và giải pháp nghiên cứu điển hình lưu vực, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tham gia phản biện, xây dựng chính sách pháp luật vào Dự thảo “Quy hoạch Tài nguyên nước giai đoạn 2021-2030”...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 2.7.2021 của Quốc hội về công tác phòng chống dịch Covid-19. Hội đã quán triệt, chấp hành, thực hiện nghiêm các Chỉ thị 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ, Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, quy định của các Bộ, Ngành liên quan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, là cơ quan ngôn luận của Hội thường xuyên viết bài tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các số Tạp chí ra hàng tháng và nhất là tuyên truyền trên Tạp chí điện tử để nhân dân hiểu và cùng nhau chung tay chống lại đại dịch.

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội đã kêu gọi các hội viên của Hội ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống covid -19, tổng số tiền là 102,5 triệu đồng. Trong đó, nộp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số tiền là 71 triệu đồng. Nộp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, số tiền 8,5 triệu đồng. Và gửi tặng Chương trình Bao bì xanh Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền là 23 triệu đồng để sản xuất bao bì sinh học thân thiện môi trường cung cấp cho các bếp ăn nấu cơm phục vụ các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huân, ĐBQH, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam cho rằng, đối với các nhà máy điện rác, không có một đánh giá cụ thể về ô nhiễm không khí, đưa ô nhiễm từ đất lên bầu trời với rất nhiều uran,… gây ảnh hưởng đến môi trường. 1 tấn methane tạo ra 28 tấn carbonic. Chỉ ra thực trạng này, ông Huân nhấn mạnh, nếu chúng ta không bắt tay xử lý rác thì methane và carbonic vẫn sẽ tiếp tục được thải ra, đặc biệt là các bãi rác đã chôn lấp từ trước, không phải rác phát sinh mới. Rác phát sinh hàng ngày là 60 tấn/ngày, cùng các rác đã chôn lấp tạo ra nước rỉ rác thấm vào môi trường.

"Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực này để kéo các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế-xã hội khác quan tâm hơn. Đây cũng là hoạt động trọng tâm trong thời gian tới của Hội" - ông Huân nhấn mạnh.  

ĐBQH, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam Nguyễn Quang Huân phát biểu tại hội nghị  

Đề cập đến chương trình hành động, ngoài những chương trình đã nêu trong báo cáo, còn một hoạt động cần thiết là Hội là thành viên của MTTQ, ông Huân đề xuất đưa hoạt động giám sát môi trường cùng MTTQ vào chương trình. Nếu Hội tìm ra cơ chế để phối hợp MTTQ giám sát môi trường thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra, còn Net Zero – một chương trình rất lớn nâng uy tín của Việt Nam trên chính trường thế giới nhưng có rất nhiều thách thức. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các công nghệ của công nghiệp đều phải đổi mới triệt để thì mới có thể đạt được mục tiêu này. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam có thể tham gia phản biện nghiên cứu của các chuyên gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường… và đóng góp tích cực cho Quốc hội.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội TS. Nguyễn Linh Ngọc cho biết 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2022: 

Một, tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức Hội, chú trọng kết nạp vào hội những cơ sở chuyên ngành cấp nước sạch, xử lý chất thải và cải thiện môi trường. Cải tiến nội dung hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Hai, tiếp tục thực hiện 3 định hướng “Đưa nước sạch đến với người nghèo”, “Biến chất thải thành tài nguyên”, “Cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu” trong đó hướng trọng tâm hoạt động vào việc góp phần nâng cao chất lượng nước sinh hoạt.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam TS. Nguyễn Linh Ngọc

Ba, nâng cao năng lực để thực hiện chức năng tư vấn về phản biện xã hội trong lĩnh nước sạch và môi trường góp phần bảo vệ lợi ích của các cộng đồng dân cư trong lĩnh vực này.

Bốn, tích cực tìm kiếm khai thác các nguồn lực, ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan, mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực có liên quan đến nước sạch và bảo vệ môi trường, đảm bảo cho hoạt động và sự phát triển bền vững ở cấp hội Trung ương và các địa phương trong điều kiện mới.

Năm, tổ chức kịp thời dưới nhiều hình thức việc trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên của các cấp Hội, tiếp tục phát huy tốt, xây dựng mối quan hệ giữa Trung ương Hội và Hội địa Phương, các Hội chuyên ngành, Hội xã hội-nghề nghiệp khác, UBND tỉnh và các ban, ngành đoàn thể tỉnh, các đơn vị trực thuộc Hội và giữa các đơn vị với nhau để phát huy sáng kiến và trí tuệ tập thể thúc đẩy các hoạt động của Hội và sự đóng góp xây dựng hội của các thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu

Ủy viên Trung ương ĐảngChủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đánh giá cao những kết quả mà Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã đạt được trong năm 2021. Với những kết quả đã đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề nghị, Hội tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, đóng góp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Chính phủ những vấn đề liên quan đến nước sạch, môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tổ chức nhiều khóa đào tạo, các hội thảo, tọa đàm chuyên ngành để tuyên truyền, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về các vấn đề liên quan đến tôn chỉ mục đích của Hội, hướng tới mục tiêu “Đưa nước sạch đến với người nghèo”, “cùng cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

Xuân Tùng