Huế số hóa tư liệu Hán - Nôm quý

- Thứ Hai, 25/10/2021, 06:27 - Chia sẻ
Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa thiên Huế đang tiến hành số hóa tư liệu Hán - Nôm quý lưu giữ ở các dòng họ, làng tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Theo đó, Thư viện phối hợp với chính quyền địa phương mở hòm bộ sắc phong các tài liệu Hán - Nôm quý của 7 dòng họ trong thôn Bao La (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) để thực hiện số hóa, lưu giữ nguồn tài liệu quý hiếm, với gần 1.000 trang gồm sắc phong, văn bản địa chính, văn tế, văn cúng, hương ước.

Trước đó, đoàn đã tiến hành số hóa tư liệu Hán - Nôm tại các thôn: Hạ Lang, Hà Cảng thuộc xã Quảng Phú và sẽ tiếp tục thực hiện ở các thôn còn lại, như: Xuân Tùy, Bác Vọng Đông, Nghĩa Lộ, Nam Phù, Nho Lâm...

Sau gần 13 năm (2009 - 2021), Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế sưu tầm, số hóa tại 14 phủ đệ, 164 làng, đền thờ, nhà vườn, hơn 610 họ tộc trên địa bàn tỉnh; trong đó đã sưu tầm, số hóa trên 300.000 trang tài liệu Hán - Nôm có giá trị, ý nghĩa lịch sử.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 150 làng chưa triển khai khảo sát, sưu tầm, số hóa. Thời gian tới, Thư viện sẽ ưu tiên triển khai số hóa tại các làng có nhiều tài liệu Hán - Nôm quý hiếm; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hoạt động bảo tồn di sản Hán - Nôm cho các họ tộc, làng, xã.

Khải Minh